Một người dân cố tình tàng trữ quả bom nặng 130 kg phát hiện trên rẫy

Một người dân trú tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) khi đi làm rẫy đã phát hiện quả bom nặng 130 kg còn sót lại sau chiến tranh.

Ngày 15/1, Thượng tá Trần Tấn Thủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) cho biết Ban Chỉ huy Quân sự huyện vừa phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi hủy nổ thành công quả bom có trọng lượng khoảng 130 kg còn sót lại sau chiến tranh.

Quả bom này được một người dân trú xã Sơn Long, huyện Sơn Tây phát hiện khi đi làm rẫy. Thay vì báo cho chính quyền địa phương, người này cố tình tàng trữ, vận chuyển trái phép đi tiêu thụ, bị lực quan chức năng của huyện bắt giữ, tịch thu tang vật.

Ngay sau đó, Công an huyện Sơn Tây đã lập biên bản bàn giao quả bom cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Ngày 15/1, nhận được thông tin, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã xuống địa phương kiểm tra tình trạng quả bom và thống nhất biện pháp xử lý bằng cách cho hủy nổ an toàn tại thao trường của Ban Chỉ huy Quân sự huyện thuộc thôn Ra Pân, xã Sơn Long.

Lê Ngọc Phước (TTXVN)
Hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 600 kg sót lại sau chiến tranh
Hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 600 kg sót lại sau chiến tranh

Chiều 7/10, tại xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La), lực lượng Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cùng với Ban chỉ huy Quân sự huyện Bắc Yên đã tiến hành hủy nổ thành công một quả bom nặng khoảng 600 kg còn sót lại sau chiến tranh, đảm bảo an toàn. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN