Lưu giữ hình ảnh, hiện vật quý giá về Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ khánh thành Phòng truyền thống nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (22/7/1951-22/7/2021).

Chú thích ảnh
Phòng truyền thống Phòng truyền thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại trụ sở Số 2, Trịnh Hoài Đức (quận Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đây là nơi lưu giữ những bức ảnh, hiện vật được lựa chọn trưng bày nhằm minh hoạ những kết quả nổi bật trong suốt chặng đường hình thành và phát triển của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, từ đó, khẳng định những giá trị bền vững của tổ chức công đoàn ngành giáo dục.

Trong dịp này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm khơi dậy lòng tự hào và phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn ngành; đồng thời, củng cố niềm tin của cán bộ, đoàn viên, nhà giáo, người lao động trong ngành giáo dục như: cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam"; Liên hoan "Tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ V" năm 2021…

Chú thích ảnh
Phòng truyền thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam được hoàn thành và đưa vào sử dụng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Công đoàn Giáo dục Việt Nam được thành lập ngày 22/7/1951 tại Chiến khu Việt Bắc, là tổ chức đại diện cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, có nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động công đoàn trong toàn ngành giáo dục. Trải qua chặng đường xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã thực hiện tốt các chức năng cơ bản, cốt lõi, đó là: chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; khơi dậy niềm tin, lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo trong các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành giáo dục và Công đoàn Việt Nam.

Kể từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động lớn. Phong trào thi đua "Hai tốt" (từ năm 1961) với nội dung cốt lõi là "Dạy tốt- Học tốt", từ năm 2016, phong trào được cụ thể hoá với nội dung "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" gắn với phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"; phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn"… Cuộc vận động "Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm" nhằm đẩy mạnh dân chủ hoá trường học, phát huy những phẩm chất cao quý của cán bộ, nhà giáo, người lao động…

Chú thích ảnh
Không gian phòng truyền thống Phòng truyền thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại trụ sở Số 2, Trịnh Hoài Đức (quận Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về ý thức du dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, sáng tạo trong hoạt động chuyên môn. Cuộc vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa" được tổ chức nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ các nhà giáo, nhà trường ở vùng khó khăn…

Việt Hà (TTXVN)
Đại hội XIII của Đảng: Đổi mới sáng tạo là thời cơ cho giáo dục Việt Nam 'cất cánh'
Đại hội XIII của Đảng: Đổi mới sáng tạo là thời cơ cho giáo dục Việt Nam 'cất cánh'

Bên lề Đại hội XIII của Đảng, chiều 28/1, đại biểu Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời phỏng vấn báo chí về quan điểm đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được nêu trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội; đồng thời khẳng định, đổi mới sáng tạo là thời cơ cho giáo dục Việt Nam “cất cánh”, tạo ra chuyển biến tích cực trong toàn ngành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN