Ký kết phối hợp phòng cháy chữa cháy giữa 7 tỉnh, thành phố phía Nam

Ngày 19/3, tại trụ sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 7 tỉnh, thành phố phía Nam (gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tổ chức ký kết phối hợp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương và khu vực địa bàn giáp ranh.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan thực diễn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: TTXVN phát

Theo nội dung ký kết, các đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch, tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thường xuyên, liên tục; đẩy mạnh phối hợp bổ sung phương án, nắm chắc tình hình để có thể xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Cơ quan tham mưu của 7 đơn vị chú trọng phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực thông tin, dự báo tình hình; xác định những tồn tại, bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy, những tình huống phức tạp để có biện pháp phòng ngừa, xử lý, không để bị động, bất ngờ…

Đại diện Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc ký kết là điều kiện thuận lợi để các đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 7 tỉnh, thành phố chủ động, triển khai đồng bộ, hiệu quả mọi giải pháp phòng, chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ, nhất là ở khu vực địa bàn giáp ranh. Đặc biệt, công tác phối hợp còn tạo điều kiện giúp Công an 7 tỉnh, thành phố xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ cùng thực hiện có hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an đánh giá cao các hoạt động, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các tỉnh thành phố trong thời gian qua; đồng thời, biểu dương lãnh đạo Công an 7 tỉnh, thành phố phía Nam đã chủ động ký kết quy chế phối hợp, tạo thêm điều kiện thuận lợi để các đơn vị giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hướng đến thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương.

Theo Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, 7 tỉnh, thành phố trên là những địa phương có số vụ cháy lớn nhiều hơn so với các địa phương khác. Do vậy, việc ký kết thực hiện kế hoạch phối hợp là điều kiện cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy; đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở địa phương, trong khu vực và trên cả nước. Thiếu tướng Võ Minh Dũng cũng yêu cầu 7 địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Ngay sau lễ ký kết, các đại biểu đã tham quan, tìm hiểu thực diễn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm Thông tin chỉ huy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tìm hiểu ứng dụng Help 114…

Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Hưng Yên: Khẩn trương khắc phục ngập úng sau mưa lớn

Hưng Yên: Khẩn trương khắc phục ngập úng sau mưa lớn

Theo ông Phí Quốc Việt, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên, lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh từ ngày 14/9 đến 16h ngày 17/9 là 243,14mm, đặc biệt có nơi mưa to như: xã Hồng Minh 345mm. Còn lượng mưa trung bình từ 7h đến 16h ngày 17/9 là 13,23mm, lớn nhất là 32,1mm tại xã Quỳnh Phụ.

Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Thanh Hóa khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lớn, nước sông Bưởi dâng cao vượt báo động là 1,01m, tràn qua đê bao Thạch Định khiến 1.364 hộ với 5.698 nhân khẩu tại 10 thôn của xã Kim Tân (Thanh Hóa) bị ngập trong nước. Chính quyền địa phương đã kêu gọi 1.348 hộ sơ tán tại chỗ đến các nhà cao tầng, kiên cố của gia đình, người thân; 16 hộ sơ tán tập trung tại các điểm an toàn. Ngoài ra, tại xã Kim Tân có 465 hộ với gần 2.000 nhân khẩu tại 6 thôn đang bị chia cắt do mưa lũ.

Quy tập 17 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập 17 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 17/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh số 2, Khu A Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập 17 bộ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy lên 663 bộ.