Hưng Yên: Khẩn trương khắc phục ngập úng sau mưa lớn

Theo ông Phí Quốc Việt, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên, lượng mưa trung bình trên địa bàn tỉnh từ ngày 14/9 đến 16h ngày 17/9 là 243,14mm, đặc biệt có nơi mưa to như: xã Hồng Minh 345mm. Còn lượng mưa trung bình từ 7h đến 16h ngày 17/9 là 13,23mm, lớn nhất là 32,1mm tại xã Quỳnh Phụ.

hung-yen-17926.jpg
Lãnh đạo xã Nghĩa Trụ kiểm tra công tác tiêu thoát nước, khắc phục mưa ngập trên địa bàn. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Do lượng mưa lớn đã làm cho khoảng 80 ha lúa trên địa bàn tỉnh bị ngập úng cục bộ (tập trung tại các xã: Minh Thọ 40 ha, Ngự Thiên 40 ha), tuy nhiên chưa gây thiệt hại.

Còn tại xã Nghĩa Trụ, lượng mưa đo được tại Trạm bơm Văn Giang từ ngày 14 - 17/9 là 277mm đã gây ngập úng cục bộ một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. Số liệu từ UBND xã cho thấy, tính đến 17h ngày 17/9, bước đầu xác định, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng là 220 ha, trong đó: Rau màu bị ngập nặng 20 ha, rau màu bị ngập cục bộ 40 ha. Cây ăn quả bị ngập nặng 30 ha, cây ăn quả bị ngập cục bộ: 70 ha. Hoa, cây cảnh bị ngập nặng 30 ha. Hoa, cây cảnh bị ngập cục bộ 30 ha.

Ghi nhận sáng 17/9, lãnh đạo xã Nghĩa Trụ tổ chức kiểm tra tại nhiều khu vực bị ngập trên địa bàn. Ông Nguyễn Quốc Chương, Chủ tịch UBND xã cho biết, ngay sau khi mưa lớn xảy ra lãnh đạo xã đã có mặt tại nhiều khu vực ngập úng chỉ đạo công tác tiêu thoát nước, khắc phục thiệt hại do mưa gây ra.

Trước mắt, xã đã triển khai một số giải pháp như: Tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo các khu vực ngập sâu để ngăn ngừa tai nạn. Xã huy động nhân lực tiến hành cắt tỉa cành cây to có nguy cơ gây mất an toàn, giải tỏa khơi thông dòng chảy các điểm ách tắc, ngập úng. Mặt khác, UBND xã chỉ đạo các lực lượng Công an, quân sự xã chủ động huy động cán bộ, chiến sỹ xuống các địa phương hỗ trợ nhân tại các khu vực ngập úng.

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ cũng cho biết thêm, việc khắc phục úng ngập trên địa bàn cũng phụ thuộc vào những yếu tố khách quan. Đó là nước sông Kim Sơn thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải chảy qua địa bàn đang dâng lên rất cao và dự kiến sẽ tiếp tục dâng cao trong những giờ tới do ảnh hưởng của mưa lớn từ thượng nguồn và những ngày qua ở khu vực miền Bắc nên việc tiêu thoát nước gặp khó khăn.

Xã đã phối hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Châu Giang, Công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, mở tối đa các cống tiêu để tiêu nước trên địa bàn. Ngoài ra, xã cũng đề nghị các trạm bơm Văn Giang 1, Văn Giang 2 và các trạm bơm tiêu của 2 khu đô thị trên địa bàn để tiêu nước bằng động lực. Do lượng mưa quá lớn, UBND xã nhận định, có thể sẽ phải mất nhiều giờ đồng hồ mới có thể khắc phục được tình trạng úng, ngập trên địa bàn, khôi phục lại sản xuất.

Xã Phạm Ngũ Lão tổ chức đắp 2.000 bao tải cát tại bờ bao sông Kim Sơn thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải, nhằm ngăn nước tràn vào khu dân cư và diện tích lúa. Ảnh: TTXVN phát
Xã Phạm Ngũ Lão tổ chức đắp 2.000 bao tải cát tại bờ bao sông Kim Sơn thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải, nhằm ngăn nước tràn vào khu dân cư và diện tích lúa. Ảnh: TTXVN phát

Tương tự, tại xã Phạm Ngũ Lão, mưa lớn đã khiến khoảng 18 ha lúa mùa tại các vùng trũng bị ngập úng, tập trung ở các khu vực thôn: Đô Lương khoảng 10 ha, thôn Đào Xá 2 ha và thôn Phần Dương 6 ha. Bên cạnh đó, khoảng 2,5 ha rau màu tại thôn Bãi Sậy cũng bị ngập úng. Đáng chú ý, một số đoạn bờ kênh sông Kim Sơn thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải, tại khu vực thôn Phần Hà, Phù Ủng có nguy cơ bị tràn nếu thời tiết tiếp tục có mưa lớn, mực nước trên các tuyến kênh tiếp tục dâng cao.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, xã Phạm Ngũ Lão đã huy động hàng vài chục nhân lực tổ chức đắp khoảng 2.000 bao tải cát để ngăn nước tràn qua khu vực nêu trên, nhằm ngăn chặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và khu dân cư.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Bạch Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã cho biết, trước diễn biến phức tạp của thời tiết xã đang duy trì nghiêm chế độ trực của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Xã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, mực nước trên các tuyến kênh, đồng thời thường xuyên kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập úng, tràn bờ để kịp thời xử lý. Cùng với đó, xã tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình thiệt hại, chủ động các phương án tiêu thoát nước, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Xã Nghĩa Trụ tổ chức khơi thông dòng chảy nhằm nhanh chóng tiêu thoát nước mưa trên địa bàn. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN
Xã Nghĩa Trụ tổ chức khơi thông dòng chảy nhằm nhanh chóng tiêu thoát nước mưa trên địa bàn. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Theo ông Phí Quốc Việt, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên, để tiêu thoát nước trên địa bàn, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã tranh thủ mở tối đa các cống tiêu ngang và cống tiêu ra biển để tiêu nước.

Cùng với đó, tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên vận hành 120 trạm bơm, với 396 tổ máy; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình vận hành 6 trạm bơm với 51 tổ máy; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình vận hành 3 trạm bơm với 11 tổ máy.

Ngoài ra, tỉnh Hưng Yên cũng chỉ đạo, các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi, các địa phương chủ động triển khai công tác tiêu nước để phòng, chống ngập úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế ngập úng tại đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn.

Mạnh Khánh/TTXVN

Dành cho bạn

Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long vào khung giờ cao điểm từ ngày 9/10

Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long vào khung giờ cao điểm từ ngày 9/10

Ngày 7/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2), từ ngày 9/10 sẽ thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long.

Sau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất '0 đồng'

Sau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất '0 đồng'

Ngày 7/10, lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hộ gia đình ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp, xã Đình Cương người bị thu hồi 2,7ha đất để thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp Hành Đức-Hành Minh năm 2023 nhưng không được đền bù hiện đã được UBND xã Đình Cương phê duyệt (phương án đợt 4, điều chỉnh bổ sung phương án đợt 1) đền bù số tiền hơn 6,9 tỷ đồng.

Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực xung yếu

Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực xung yếu

Ngày 7/10, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng do Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

Khơi thông dòng chảy, phục hồi không gian trữ nước để chống ngập

Khơi thông dòng chảy, phục hồi không gian trữ nước để chống ngập

Đà Nẵng là thành phố ven biển chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, trong đó có tình trạng ngập lụt đô thị diễn ra phức tạp với tần suất thường xuyên hơn. Thành phố hiện đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm từng bước nâng cao khả năng thích ứng tự nhiên của đô thị với nước trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến cực đoan hiện nay.