Xung đột tại Iran phơi bày hạn chế nguồn cung vũ khí Mỹ

Một số thông tin gần đây cho biết các đồng minh của Mỹ tại châu Âu và châu Á lo ngại chiến sự tại Iran có thể khiến họ không nhận được các loại vũ khí do Mỹ sản xuất mà họ đã đặt mua.
Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đài Sputnik (Nga), chuyên gia quân sự Nga Alexander Stepanov cho biết mối quan tâm lớn nhất của các nước này là nguy cơ thiếu hụt những loại vũ khí quan trọng, đặc biệt là các hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Ông Stepanov nhận định Mỹ đang đối mặt với thách thức về uy tín trên thị trường vũ khí quốc tế, khi ngày càng nhiều khách hàng và cả những quốc gia có ý định mua vũ khí Mỹ bắt đầu đặt câu hỏi về hiệu quả thực tế của một số hệ thống.

Theo ông, các tên lửa đất đối không như hệ thống Patriot trước đây từng được xem là rất hiệu quả, nhưng trong các cuộc xung đột gần đây lại không thể hiện được mức độ tin cậy như kỳ vọng.

Ông Stepanov cho rằng nhiều cơ sở quan trọng mà các hệ thống này được triển khai để bảo vệ đã không thể trụ vững trước các cuộc tấn công.

“Khi một tổ hợp phòng không có giá tới hàng tỷ USD nhưng không hoàn thành nhiệm vụ, điều đó tất yếu sẽ làm dấy lên nghi ngờ”, ông nói.

Theo chuyên gia này, một thách thức khác đối với Mỹ đến từ những hành động “bất đối xứng” của Iran trong bối cảnh kinh tế chiến tranh. Những yếu tố này có thể làm suy yếu cách tiếp cận trước đây của Washington trong việc cung cấp các hệ thống vũ khí đắt tiền cho các quốc gia châu Âu.

Ông cũng cho rằng năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ có giới hạn, buộc Washington phải cân nhắc giữa việc duy trì các chiến dịch quân sự và thực hiện nghĩa vụ theo các hợp đồng cung cấp vũ khí.

Các nghĩa vụ này bao gồm việc cung cấp tên lửa Patriot cho các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như các đối tác khác, tạo thêm áp lực đối với chuỗi cung ứng quốc phòng.

Theo ông Stepanov, nhiều nước châu Âu hiện vẫn chưa hoàn toàn tự chủ về công nghệ quốc phòng và phụ thuộc đáng kể vào các nhà sản xuất vũ khí Mỹ. Điều này khiến họ phải phụ thuộc vào những hệ thống như Patriot do Raytheon phát triển hay bệ phóng pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Lockheed Martin sản xuất.

Ông cho rằng năng lực sản xuất hạn chế có thể ảnh hưởng đến khả năng triển khai vũ khí của châu Âu trong các cuộc xung đột khu vực khác.

“Các cuộc xung đột đang diễn ra có thể khiến châu Âu và một số đồng minh khác dần tạo khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và vũ khí”, ông Stepanov nhận định.

Theo ông, điều này có thể dẫn tới nhận thức rằng Mỹ không còn là đối tác hoàn toàn đáng tin cậy trong việc cung cấp vũ khí, đồng thời thúc đẩy các quốc gia tăng cường xây dựng hệ thống an ninh quốc gia độc lập hơn.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.