Mỹ công bố siêu bom hạt nhân B61-13 với sức công phá bằng 360.000 tấn thuốc nổ TNT

B61-13 sở hữu sức công phá cực kỳ khủng khiếp, với đương lượng nổ tối đa lên tới 360.000 tấn thuốc nổ TNT, tương đương gấp 24 lần quả bom nguyên tử “Little Boy” mà quân đội Mỹ đã thả xuống Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945,
Chú thích ảnh
Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Mỹ (NNSA) thông báo rằng quả bom hạt nhân thế hệ mới B61-13 đầu tiên đã được hoàn tất lắp ráp tại nhà máy Pantex ở bang Texas, sớm hơn gần một năm so với kế hoạch ban đầu. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội X của NNSA

Vào ngày 19/5 vừa qua, theo website Bộ Năng lượng Mỹ, người đứng đầu cơ quan này, ông Chris Wright đã công bố tại Nhà máy Pantex rằng Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ (DOE/NNSA) đã hoàn tất việc sản xuất quả bom trọng lực B61-13 đầu tiên – phiên bản cải tiến mới nhất trong dòng vũ khí hạt nhân B61.

Quả bom B61-13 đầu tiên này đã được hoàn thành sớm gần một năm so với mốc thời gian dự kiến ban đầu và chưa đầy hai năm kể từ khi chương trình được công bố, khiến nó trở thành một trong những loại vũ khí được phát triển và triển khai nhanh nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

“Hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Mỹ là yếu tố then chốt để thực hiện chương trình gìn giữ hòa bình thông qua sức mạnh của Tổng thống (Donald) Trump”, ông Wright nói và nhấn mạnh rằng: “Tốc độ sản xuất đáng kinh ngạc của B61-13 là minh chứng cho sự sáng tạo của các nhà khoa học và kỹ sư của chúng ta, đồng thời phản ánh sự cấp thiết trong việc củng cố năng lực răn đe trong thời đại bất ổn mới”.

Theo người đứng đầu Bộ Năng lượng Mỹ, “thành tựu này gửi một thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh của nước Mỹ đến cả đối thủ lẫn đồng minh”.

Theo website Bộ Năng lượng Mỹ, B61-13 là một trong bảy chương trình hiện đại hóa đầu đạn hạt nhân đang được NNSA triển khai nhằm đảm bảo tính đáng tin cậy và hiệu quả của kho vũ khí hạt nhân Mỹ.

Trong khi các biến thể thuộc dòng B61 có thể được triển khai bởi nhiều loại chiến đấu cơ và máy bay ném bom, B61-13 chỉ được sử dụng trên các máy bay ném bom chiến lược, và sẽ chỉ được triển khai từ các căn cứ nằm trong lãnh thổ chính của Mỹ.

B61-13 sẽ cung cấp cho Tổng thống Mỹ thêm lựa chọn hạt nhân để đối phó với các mục tiêu quân sự kiên cố và diện rộng. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ phối hợp với NNSA để hoàn thiện và triển khai chiến lược toàn diện nhằm tiêu diệt các mục tiêu được gia cố sâu dưới lòng đất.

Chú thích ảnh
Các quan chức Mỹ trong buổi giới thiệu siêu bom hạt nhân B61-13. Ảnh: NNSA/X

Tờ Liberty Times của Đài Loan cho biết thêm B61-13 sở hữu sức công phá cực kỳ khủng khiếp, với đương lượng nổ tối đa lên tới 360.000 tấn thuốc nổ TNT, tương đương gấp 24 lần quả bom nguyên tử “Little Boy” mà quân đội Mỹ đã thả xuống Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945, và cao hơn rất nhiều so với sức nổ 50.000 tấn TNT của mẫu B61-12.

Theo dữ liệu từ NNSA, B61-13 sử dụng bộ điều khiển đuôi giống với B61-12, được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính tích hợp và thiết kế sức nổ có thể điều chỉnh, cho phép thay đổi theo yêu cầu của từng nhiệm vụ cụ thể.

So với các loại bom hạt nhân mà Mỹ chia sẻ cho đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo trang tin quân sự The War Zone, B61-13 chỉ dành riêng cho quân đội Mỹ sử dụng, và trong tương lai sẽ được trang bị cho hai loại máy bay ném bom chiến lược là B-2 và B-21.

Sự ra đời của B61-13 diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Liên bang Nga tiếp tục mở rộng các cơ sở quân sự dưới lòng đất.

Trong khi đó, chính phủ Mỹ nhấn mạnh rằng việc triển khai B61-13 sẽ tăng cường năng lực tấn công các mục tiêu được gia cố sâu dưới mặt đất, từ đó duy trì khả năng răn đe hiệu quả đối với các đối thủ tiềm tàng.

Việc phát triển B61-13 tận dụng triệt để dây chuyền sản xuất và thiết kế sẵn có của B61-12, nhờ đó rút ngắn đáng kể quy trình thẩm định thiết kế, cho phép quả bom đầu tiên hoàn tất thử nghiệm và lắp ráp chỉ trong vòng 3 tháng kể từ khi được Quốc hội Mỹ phê duyệt và cấp ngân sách – cho thấy khả năng ứng phó nhanh chóng của chính phủ Mỹ trong tiến trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.