Đặc phái viên Mỹ: Iran chấp nhận không phát triển vũ khí hạt nhân

Ngày 9/5, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Đông - ông Steve Witkoff cho biết Iran đã chấp thuận không phát triển bom hạt nhân, cũng như khẳng định không muốn sở hữu loại vũ khí này.
Chú thích ảnh
Ông Steve Witkoff. Ảnh: Getty Images

Trả lời phỏng vấn trang tin Breitbart News, ông Witkoff cho biết Iran đã tuyên bố rằng họ không muốn có vũ khí hạt nhân và Mỹ sẽ "tin vào lời họ nói" về điểm này. Ông nêu rõ: "Nếu đó là cảm nhận của họ, thì các cơ sở làm giàu của họ phải bị tháo dỡ. Họ không thể có máy ly tâm. Họ phải pha loãng tất cả nhiên liệu mà họ có ở đó và gửi đến một nơi xa xôi, và họ phải chuyển sang một chương trình dân sự nếu họ muốn chạy một chương trình dân sự".

Ông Witkoff cũng xác nhận những cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện vẫn tập trung vào vấn đề hạt nhân, song không loại trừ khả năng hai bên có thể mở rộng chương trình nghị sự về các chủ đề khác. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Washington sẽ không chấp nhận văn kiện tương tự thỏa thuận hạt nhân năm 2015, trong đó có nội dung dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và “không giới hạn thời gian” đối với quá trình thực thi các cam kết hạt nhân của Iran.

Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Oman, ông Sayyid Badr Albusaidi cho biết sau khi "phối hợp với cả Iran và Mỹ", vòng đàm phán thứ 4 sẽ diễn ra vào ngày 11/5 tại Muscat.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.