Maroc trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất châu Phi

Phóng viên TTXVN tại Algiers ngày 9/3 dẫn báo cáo mới được công bố của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, Maroc đã vượt Algeria để trở thành quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất châu Phi.
Chú thích ảnh
Máy bay F-35 Lightning của Mỹ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Petrovec, gần Skopje, Macedonia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo SIPRI, lượng vũ khí nhập khẩu của Maroc tăng 12% trong giai đoạn 2021-2025 so với giai đoạn 2016-2020, đưa nước này lên vị trí thứ 28 toàn cầu và chiếm khoảng 1% tổng lượng vũ khí nhập khẩu trên thế giới.

Trong giai đoạn 2021-2025, Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Maroc, chiếm 60% tổng lượng nhập khẩu, tiếp theo là Israel với 24% và Pháp với 10%. Ngoài ra, Maroc cũng đang có các đơn đặt hàng vũ khí từ Tây Ban Nha.

Trong khi đó, nhập khẩu vũ khí của Algeria giảm mạnh tới 78% trong cùng giai đoạn, khiến nước này tụt xuống vị trí thứ 33 toàn cầu với 0,9% thị phần. Nga vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Algeria với 39%, tiếp theo là Trung Quốc (27%) và Đức (18%).

SIPRI cho biết, căng thẳng kéo dài giữa Maroc và Algeria tiếp tục là một trong những yếu tố chính thúc đẩy hai nước tăng cường mua sắm vũ khí.

Trên phạm vi toàn cầu, lượng vũ khí chuyển giao giữa các quốc gia tăng 9,2% trong giai đoạn 2021-2025 so với 2016-2020, mức tăng mạnh nhất kể từ giai đoạn 2011-2015. Mỹ tiếp tục là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 42% tổng lượng xuất khẩu của toàn cầu, tiếp theo là Pháp với 9,8%. Trong khi đó, xuất khẩu vũ khí của Nga giảm mạnh 64%, khiến thị phần trên toàn cầu của nước này giảm xuống còn 6,8%.

Báo cáo cũng cho thấy nhu cầu vũ khí của các nước châu Âu tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Ukraine, với tổng lượng vũ khí nhập khẩu của các nước châu Âu tăng hơn 3 lần so với giai đoạn trước.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.