Đức từ chối cung cấp tên lửa tầm xa Taurus và tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khẳng định Berlin sẽ không cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus hoặc hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, bất chấp yêu cầu mới từ Kiev.
Chú thích ảnh
Tên lửa Taurus KEPD 350 của Đức. Ảnh: Sputnik

"Chúng tôi chỉ còn 6 hệ thống Patriot ở Đức. Con số này thực sự quá ít, đặc biệt là khi xét đến các mục tiêu năng lực của NATO mà chúng tôi phải đáp ứng. Chúng tôi chắc chắn không thể cung cấp thêm nữa”, đài Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Pistorius trong một cuộc phỏng vấn đăng ngày 14/7.

Trước đó, theo quan chức cấp cao này, Đức đã cung cấp cho Ukraine ba hệ thống Patriot, trong khi hai hệ thống khác đã cho Ba Lan mượn và ít nhất một hệ thống luôn không thể sử dụng vì bảo trì hoặc huấn luyện.

Bộ trưởng Pistorius lưu ý ông sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth tại Washington. Trong cuộc họp, lộ trình đảm bảo an ninh châu Âu của Mỹ sẽ được thảo luận. Theo ông Pistorius, hai bộ trưởng cũng sẽ thảo luận về việc Mỹ bán hai hệ thống Patriot cho Đức và dự kiến hai hệ thống này dành cho Ukraine.

Theo Bộ trưởng Pistorius, Đức cũng đang xây dựng "kế hoạch mua sắm" thiết bị quân sự cho nước này đến những năm 2030, bao gồm việc mua xe tăng, tàu ngầm, thiết bị bay không người lái và máy bay chiến đấu.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin sẽ hỗ trợ Ukraine phát triển các hệ thống tầm xa của riêng mình trong bối cảnh các quy định hạn chế tấn công vào lãnh thổ Nga được dỡ bỏ vài tháng trước. Sau chuyến thăm Đức, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev và Berlin đang làm việc về vấn đề cung cấp tên lửa Taurus, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

Về phía Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp với đại diện các hãng thông tấn quốc tế tại SPIEF vào tháng 6 cho biết việc Ukraine được cấp và sưr dụng tên lửa Taurus sẽ gây tổn hại đến quan hệ giữa Nga và Đức. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo khẳng định việc đó cũng không ảnh hưởng đến tiến trình hoạt động quân sự của Nga.

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev trước đó cho biết Nga sẽ theo dõi chặt chẽ các hành động cụ thể của Berlin liên quan đến việc chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine và huấn luyện Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng chúng.

Nga tin rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở việc giải quyết xung đột và trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc.

Ngày 13/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ gửi các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine nhưng không nêu rõ số lượng. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Tuyên bố được ông Zelensky viết trên mạng xã hội Telegram, trong đó ông lưu ý rằng Kiev nhận thấy Nga có ý định tăng cường tấn công. Trước đó, ông Zelensky đã có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng và các tướng lĩnh quân đội, thảo luận về các hướng  phòng thủ chủ chốt hiện nay.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.