Ba Lan đứng thứ 2 châu Âu về nhập khẩu vũ khí

Theo báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong giai đoạn 2021-2025, Ba Lan là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai châu Âu, chiếm 3,6% tổng khối lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, chỉ đứng sau Ukraine và xếp thứ 7 trên toàn thế giới. So với giai đoạn 2016-2020, khi Ba Lan chỉ chiếm 0,4% thị phần nhập khẩu vũ khí, con số này đã tăng tới 852%, cho thấy sự tập trung mạnh mẽ của Warsaw vào việc tái vũ trang trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại sân bay Warsaw-Radom ở Radom, Ba Lan. Ảnh tư liệu - minh họa: PAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, trong số các thành viên NATO ở châu Âu, Ba Lan dẫn đầu về nhập khẩu vũ khí, chiếm 17% thị phần. Báo cáo của SIPRI cũng chỉ ra rằng phần lớn vũ khí nhập khẩu của Ba Lan đến từ Hàn Quốc và Mỹ, lần lượt chiếm 47% và 44%, trong khi 2% còn lại đến từ Italy. Đặc biệt, Ba Lan là khách hàng lớn nhất của Seoul trong 5 năm qua, nhận tới 58% lượng vũ khí xuất khẩu của Hàn Quốc, phản ánh quan hệ quốc phòng ngày càng sâu sắc giữa hai nước.

Không chỉ là nước nhập khẩu, ngành công nghiệp vũ khí của Ba Lan cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh về xuất khẩu. Trong giai đoạn 2021-2025, Ba Lan xếp thứ 14 trong số các nước xuất khẩu vũ khí, chiếm 1% tổng xuất khẩu vũ khí toàn cầu, tăng 4.387% so với giai đoạn 2016 - 2020. Phần lớn vũ khí xuất khẩu của Ba Lan, khoảng 94%, được chuyển sang Ukraine, cùng với 1,6% sang Estonia và 1,4% sang Thụy Điển.

Báo cáo của SIPRI cũng khẳng định Ukraine là nước nhận vũ khí nước ngoài lớn nhất trong 5 năm qua, chiếm 9,7% tổng lượng vũ khí nhập khẩu toàn cầu. Trong số ít nhất 36 quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine, Ba Lan đứng thứ ba, chiếm 9,4% tổng lượng vũ khí nhập khẩu của Kiev, chỉ sau Mỹ và Đức.

Những số liệu này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của Ba Lan trong thương mại và chuỗi cung ứng vũ khí ở châu Âu, đồng thời cho thấy quyết tâm tái vũ trang và tăng cường khả năng phòng thủ của Vacsava trong bối cảnh an ninh khu vực đang diễn biến phức tạp.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.