Volkswagen phát triển xe điện giá rẻ cạnh tranh với các hãng Trung Quốc

Volkswagen, nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu, tuyên bố sẽ phát triển xe điện giá rẻ để cạnh tranh với các hãng đối thủ Trung Quốc, sau khi các cuộc đàm phán hợp tác với Renault về dự án này đổ vỡ hồi đầu tháng.
Chú thích ảnh
Dây chuyền lắp ráp xe ô tô tại xưởng SAIC-Volkswagen ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 30/10/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Mục tiêu của Volkswagen là sản xuất xe điện cho thị trường châu Âu với giá mỗi chiếc khoảng 20.000 euro (21.746 USD). Hãng cũng cho biết lễ ra mắt toàn cầu dự kiến diễn ra vào năm 2027.

Trong một thông báo, Giám đốc điều hành Volkswagen, Oliver Blume, cho biết đây là dự án về xe điện giá rẻ được sản xuất tại châu Âu cho thị trường châu Âu.

Dự án có tên ID.1 ra đời trong bối cảnh các đối thủ Trung Quốc, một số hãng có lợi thế chi phí sản xuất thấp hơn 30% so với các công ty phương Tây, đang thâm nhập mạnh vào thị trường châu Âu để giành thị phần và cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô lâu đời ngay trên sân nhà của họ.

Volkswagen cho biết hãng sẽ dựa vào tỷ lệ nội địa hóa cao ở châu Âu cho dự án này, giúp giảm quãng đường vận chuyển linh kiện, từ đó giảm khí thải. Tuần trước, Volkswagen cảnh báo ngành công nghiệp ô tô châu Âu chỉ có từ hai đến ba năm để chuẩn bị cho thách thức cạnh tranh, nếu không lĩnh vực này có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Là một phần trong những nỗ lực đó, Volkswagen hiện đang thực hiện các biện pháp tiết kiệm và cắt giảm chi phí khoảng 10 tỷ euro tại thương hiệu cùng tên cho đến năm 2026.

Giám đốc thương hiệu Volkswagen, ông Thomas Schaefer, cho biết mặc dù có mức giá thấp, song mẫu xe giá rẻ mới dự kiến sẽ đạt tiêu chuẩn về công nghệ, thiết kế và chất lượng. Ông nói thêm rằng điều này trở nên khó khăn hơn do chi phí năng lượng, nguyên liệu thô và nhân công tăng cao.

Ông Schaefer cho hay xe điện do châu Âu sản xuất cho thị trường châu Âu chỉ có thể thành công với sự hỗ trợ của chính sách và các điều kiện cạnh tranh.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.