Phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt gắn với phát triển du lịch

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng tiếp tục được thành phố Cần Thơ quan tâm. Trong đó, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, là một trong những “địa chỉ đỏ” tiêu biểu, góp phần giáo dục truyền thống và mở ra tiềm năng phát triển du lịch.

Chú thích ảnh
Di tích chiến thắng Chương Thiện ở phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng/ TTXVN

Khu Di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện có tổng diện tích hơn 144.000 m2, được khánh thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2014. Trước đó, ngày 14/4/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Di tích Chiến thắng 75 lượt Tiểu đoàn địch của quân và dân khu 9 là di tích cấp quốc gia. Đến ngày 9/12/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Chiến thắng Chương Thiện”, gồm hai địa điểm: khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (nay là phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ) và ấp 1, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (nay thuộc xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ).

Hiện nay, di tích nằm ở vị trí trung tâm phường Vị Tân, có hệ thống giao thông thuận lợi, tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận. Những năm qua, di tích trở thành điểm tham quan quen thuộc của các đoàn cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các địa phương lân cận. Đặc biệt, vào các dịp lễ, Tết, lượng khách tham quan tăng cao. Theo thống kê, mỗi năm di tích đón khoảng 8.000–9.000 lượt khách.

Em Phạm Trần Thanh Bình, học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông Vị Thanh chia sẻ sau chuyến tham quan: "Việc trực tiếp quan sát các hiện vật như xe tăng, máy bay trực thăng, vũ khí trưng bày ngoài trời cùng các mô hình, sa bàn chiến dịch trong nhà trưng bày đã giúp em hiểu rõ hơn về những hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ. Điều này khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ như em trong việc gìn giữ hòa bình hôm nay".

Theo ông Đào Văn Nghị, Phó Giám đốc Bảo tàng thành phố Cần Thơ, thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích luôn được quan tâm chỉ đạo. Bảo tàng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Vị Tân triển khai nhiều hoạt động bảo tồn, tu bổ, tổ chức thuyết minh, tuyên truyền giáo dục lịch sử – văn hóa cho khách tham quan. Tuy nhiên, ông Nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, nguồn nhân lực phục vụ tại di tích còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng tăng, nhất là vào các thời điểm cao điểm.

Thực tế cho thấy, dù có nhiều tiềm năng, việc gắn kết phát huy giá trị di tích với phát triển du lịch vẫn chưa tương xứng. Lượng khách tham quan có xu hướng giảm so với trước đây, đặc biệt từ sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do công tác quảng bá còn hạn chế, chưa khai thác hiệu quả các kênh truyền thông hiện đại; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý, khai thác di tích có lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận người dân về vai trò, giá trị của di tích chưa đầy đủ, dẫn đến việc chung tay bảo tồn và phát huy chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Ông Lê Quốc Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy phường Vị Tân cho biết, địa phương chú trọng lồng ghép nhiệm vụ bảo tồn di tích với phát triển du lịch và giáo dục truyền thống. Đảng ủy phường thường xuyên chỉ đạo phát huy hiệu quả các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn, gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm vừa giữ gìn giá trị lịch sử, vừa tạo sức hút đối với du khách.

Chú thích ảnh
Một góc di tích chiến thắng Chương Thiện. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Theo bà Trần Hồng Thắm, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, việc bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện hiện nay mang tính cấp bách. Với lợi thế vị trí giao thông thuận lợi, di tích có tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn trong các chương trình du lịch về nguồn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả hơn nữa giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, thời gian tới các đơn vị cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các hạng mục phục vụ tham quan; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu di tích; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với trải nghiệm lịch sử; cần bổ sung, đào tạo đội ngũ thuyết minh viên chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ du khách.

Các cấp, ngành cũng cần tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực phù hợp cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong quản lý, khai thác. Bên cạnh đó, thành phố cần có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch gắn với di tích lịch sử, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có.

Toàn thành phố Cần Thơ hiện có 108 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng gồm 31 di tích cấp quốc gia và 76 di tích cấp thành phố, một di tích quốc gia đặc biệt duy nhất là Chiến thắng Chương Thiện có giá trị tiêu biểu cả về lịch sử và giáo dục truyền thống. Do đó, phát huy giá trị Khu Di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện không chỉ góp phần bảo tồn di sản lịch sử quý báu, mà còn mở ra hướng phát triển du lịch bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Phạm Hậu Giang (TTXVN)
Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập: 'Địa chỉ đỏ' bồi đắp lý tưởng cách mạng
Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập: 'Địa chỉ đỏ' bồi đắp lý tưởng cách mạng

Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ vật vô giá về cuộc đời một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, mà còn trở thành “trường học thực tế” sinh động, nơi khơi dậy lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN