Làng Văn hóa - Du lịch Các Dân tộc Việt Nam đón khách trở lại từ 8/5

Ngày 8/5, Làng Văn hóa - Du lịch Các Dân tộc Việt Nam sẽ mở cửa đón khách tham quan trở lại sau hơn 1 tháng tạm dừng hoạt động nhằm phòng dịch COVID-19.

Các hoạt động tháng 5 với chủ đề "Tháng Năm nhớ Bác"sẽ diễn ra từ ngày 4-31/5 tại Làng, hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Sau thời gian tạm dừng họat động, đồng bào các dân tộc tích cực trang trí, dọn dẹp, chuẩn bị các vật dụng cho ngày hoạt động trở lại, 

Bên cạnh đó là các hoạt động giới thiệu hình ảnh của Bác Hồ qua những hình ảnh, hiện vật sưu tầm, hiến tặng được giới thiệu tại Làng.

Đồng bào các dân tộc đang cùng nhau trang trí lại không gian, sửa soạn và đặt ảnh Bác Hồ trong nhà sàn, nhà rông. Bên cạnh đó, đồng bào giới thiệu văn hóa truyền thống dân tộc gắn với không gian sống và chủ thể văn hóa tại mỗi ngôi làng như thao tác các nghề thủ công; dân ca dân vũ, trò chơi dân gian…

Lê Phú/Báo Tin tức
'Bản hòa âm sắc màu' tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
'Bản hòa âm sắc màu' tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Sáng 19/4, Lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Bản hòa âm sắc màu” đã diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN