Công bố tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập bằng tiếng Lào, các cuốn 2, 4 và 6

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 24/7, tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào đã diễn ra lễ công bố chính thức hoàn thành việc dịch tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập cuốn 2, 4, 6 từ tiếng Việt sang tiếng Lào.
Công bố tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập bằng tiếng Lào, các cuốn 2, 4 và 6 ảnh 1

Lễ trao tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Tham dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào; đồng chí Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo cấp cao của Hội đồng Lý luận trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phía Lào có Giáo sư, Tiến sĩ Kikeo Khaykhamphithoun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thongsalith Mangnomek, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào; đại diện các cơ quan bên cạnh Trung ương và các viện nghiên cứu tham dự gần 500 người.

Hồ Chí Minh toàn tập là bộ sách kinh điển, phản ánh trí tuệ thiên tài của Hồ Chí Minh, cho thấy nhận thức sâu sắc của lãnh tụ vĩ đại Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên con đường tìm đường cứu nước, xây dựng chiến lược, chiến thuật của Cách mạng Việt Nam,  lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong việc giải quyết các vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin trong nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là lý luận về cách mạng giải phóng đất nước và tiến lên xã hội chủ nghĩa ở các nước kém phát triển.
Trên cơ sở hợp tác hữu nghị đặc biệt, sâu sắc, toàn diện và là việc triển khai hiệp ước hợp tác về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật giữa Chính phủ Lào và Chính phủ Việt Nam năm 2014, Đảng và chính phủ hai nước Lào - Việt Nam đã nhất trí triển khai Dự án "Dịch sách Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào" và giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào phối hợp thực hiện.
Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành nhiều công việc đúng tiến độ, như dịch, kiểm tra, biên tập, thông qua và in phát hành. Sau khi công bố hoàn thành việc dịch quyển 1 Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào ngày 1/9/2017, nay công bố tiếp việc hoàn thành công tác dịch cuốn 2, 4 và 6 Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào.
Theo đó, cuốn 2 Hồ Chí Minh toàn tập giới thiệu về các bài viết của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn từ 1924-1929, từ ngày Người từ Liên Xô về hoạt động ở Quảng Châu (Trung Quốc), trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung cuốn 2 phản ánh về hoạt động của Người trong điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ, nhưng tràn đầy niềm tin, không chỉ vận dụng chủ nghĩa Marx-Lenin vào tình hình thực tế tại Việt Nam, còn là tài sản của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ, phát triển và giúp cho lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin về cách mạng giải phóng các quốc gia thuộc địa.

Hồ Chí Minh toàn tập cuốn 4 phản ánh những hoạt động nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đối mặt với những khó khăn về kinh tế, quân sự, chính trị, xã hội sau Cách mạng tháng Tám. Trong giai đoạn khó khăn đầy thách thức, mục tiêu độc lập dân tộc ngày càng sáng rõ trong tiềm thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã thể hiện sự thiên tài trong lựa chọn chính sách đúng đắn, giải quyết các vấn đề khó khăn một cách kịp thời và hiệu quả, giúp đưa Cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn để giành thắng lợi.

Trong khi đó, Hồ Chí Minh toàn tập cuốn 6 có tổng cộng 224 bài viết của Người trong giai đoạn từ 1/1/1949 - 31/12/1950, phản ánh quan điểm cơ bản một cách sâu sắc về đường lối, chiến lược, chiến thuật cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đưa toàn dân, toàn quân đẩy mạnh sự nghiệp đấu tranh, xây dựng đất nước, nhanh chóng giành thắng lợi.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh những kinh nghiệm quý báu bước đầu được đúc kết được từ thành quả hợp tác sẽ là cơ sở quan trọng để hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả cao và sớm hoàn thành dự án "Dịch sách Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào" trong thời gian tới.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.