Chính phủ giải trình về vấn đề quyền tác giả

Giải quyết những vướng mắc về bản quyền, chế độ cho nghệ sỹ và xử lý vi phạm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn… là những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên giải trình của Chính phủ sáng 26/4 tại Hà Nội.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) Hoàng Tuấn Anh, bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, công tác quản lý, thực hiện chính sách pháp luật về NTBD còn những vướng mắc, hạn chế. Lĩnh vực NTBD đang thiếu hụt đội ngũ sáng tạo tài năng, số lượng tác phẩm nhiều nhưng ít tác phẩm chất lượng cao. Một bộ phận văn nghệ sỹ lệch lạc về khuynh hướng sáng tác, chạy theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận khán giả. Công tác giáo dục, định hướng thẩm mỹ cho giới trẻ chưa được quan tâm đúng mức. Hệ thống các thiết chế và cơ sở vật chất cho hoạt động NTBD bị xuống cấp, chắp vá, thiếu đồng bộ và hiệu quả sử dụng thấp…


Trả lời câu hỏi của đại biểu Dương Trung Quốc và nhiều đại biểu về việc bản quyền tác giả, đặc biệt là trong lĩnh vực âm nhạc chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều nhạc sĩ, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục NTBD cho rằng, vướng mắc hiện nay là chưa có khung quy định mức trả tác quyền, mà đang được thực hiện theo thỏa thuận giữa Trung tâm bản quyền tác giả và các đơn vị tổ chức biểu diễn, do đó có sự khúc mắc, chưa thống nhất được giữa bên chịu trách nhiệm thu tiền tác quyền cho các nhạc sĩ và bên sử dụng các tác phẩm. Tại Nghị định 79/2012/NĐ-CP (quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca mua nhạc, sân khấu), Bộ cũng đã quy định rõ yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền tác giả.


Tuy nhiên, theo đại biểu Dương Trung Quốc, với trách nhiệm là cơ quan quản lý văn hóa, nếu Bộ cho phép mà không giám sát thì cũng không có ý nghĩa; cần quy định rõ là phải có thỏa thuận giữa các bên, lợi ích của các đơn vị biểu diễn phải dựa trên cơ sở lợi ích chung, có hình thức xử lý nghiêm đối với đơn vị nào không thực hiện. Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương cũng cho rằng, nếu không có sự thỏa thuận với tác giả, nạn vi phạm bản quyền khó mà khắc phục được. 



Thanh Hòa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN