Giúp thế hệ trẻ hiểu rõ giá trị văn hóa tiêu biểu Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tối 27/9, tại Hồ Văn thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khai mạc cuộc thi “Tìm hiểu về Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền phát biểu tại khai mạc cuộc thi “Tìm hiểu về Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền phát biểu tại khai mạc cuộc thi “Tìm hiểu về Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.

Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 950 năm Ngày thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), góp phần giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt Nam; đồng thời tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận di sản theo những hình thức sinh động, sáng tạo.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc thi trong việc đưa di sản đến gần hơn với học sinh. Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là một di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội mà đang từng bước trở thành không gian giáo dục di sản sinh động, nơi những giá trị của quá khứ được kết nối với đời sống đương đại, nhất là với thế hệ trẻ.

“Đây là sân chơi để các em thể hiện sự hiểu biết, kiến thức, là cơ hội để các em tìm hiểu và cảm nhận được những giá trị văn hóa tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ đó hiểu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc và truyền thống hiếu học của cha ông”, ông Phạm Tuấn Long nói.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật đêm khai mạc cuộc thi “Tìm hiểu về Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật đêm khai mạc cuộc thi “Tìm hiểu về Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, cuộc thi không chỉ giúp học sinh thể hiện kiến thức, mà còn hướng các em tới việc chuyển hóa hiểu biết thành hành động, tiếp nối “mạch nguồn, mạch ngầm 950 năm đạo học của cha ông để lại”.

Cuộc thi thu hút sự tham gia của học sinh đến từ ba trường Trung học Cơ sở Chu Văn An tại các phường Tây Hồ, Việt Hưng và xã Thanh Trì. Mỗi đội gồm 10 học sinh. Các đội lần lượt trải qua ba phần thi gồm: chào hỏi, giới thiệu; thi kiến thức và kỹ năng sáng tạo. Trong đó, phần thi kiến thức tập trung vào lịch sử hình thành, phát triển của Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ năm 1070 đến nay; giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích; hệ thống 82 bia Tiến sĩ - Di sản tư liệu thế giới; các danh nhân tiêu biểu và truyền thống khoa bảng Thăng Long - Hà Nội.

Ở phần thi sáng tạo, học sinh tham gia thử thách như ghép tranh, sân khấu hóa, hùng biện về ý nghĩa bức tranh hoặc xây dựng tình huống. Qua đó, kiến thức về di sản được chuyển hóa thành những hoạt động đòi hỏi khả năng trình bày, phối hợp nhóm và tư duy sáng tạo; những câu chuyện về các bậc hiền tài, truyền thống khoa bảng và hệ thống bia Tiến sĩ trở nên gần gũi hơn với học sinh. Đây cũng là cách đưa di sản đến gần thế hệ trẻ bằng những phương thức phù hợp với lứa tuổi, thay vì chỉ tiếp cận thông qua sách giáo khoa.

Ba đội tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.
Ba đội tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.

Ban Giám khảo gồm 5 chuyên gia, giáo viên có uy tín trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa và giáo dục. Các phần thi được đánh giá dựa trên kiến thức, khả năng trình bày, kỹ năng phối hợp và tính sáng tạo.

Diễn ra trong năm kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, cuộc thi góp phần bồi đắp tình yêu lịch sử, văn hóa dân tộc, đồng thời nâng cao ý thức của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát huy các giá trị di sản Thăng Long - Hà Nội.

Tin, ảnh: Tuyết Mai/TTXVN

Dành cho bạn

Mở rộng không gian sáng tạo nghệ thuật sân khấu

Mở rộng không gian sáng tạo nghệ thuật sân khấu

Không chỉ mang đến những vở diễn đặc sắc phục vụ công chúng, “Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026” còn là cơ hội để kết nối các giá trị văn hóa và mở rộng không gian sáng tạo nghệ thuật.

Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội: Kết nối khác biệt, tiếp nối sáng tạo

Không gian giao lưu của nghệ sĩ điêu khắc hai miền

Triển lãm “Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội” lần thứ 9 năm 2026 quy tụ 36 nhà điêu khắc với 62 tác phẩm, không chỉ giới thiệu sự đa dạng của nghệ thuật điêu khắc đương đại mà còn mở ra không gian trải nghiệm, giao lưu và kết nối những người sáng tác, yêu mến nghệ thuật điêu khắc.

Thông tin truyền thông Phật giáo lan tỏa giá trị tốt đẹp của đạo Phật

Thông tin truyền thông Phật giáo lan tỏa giá trị tốt đẹp của đạo Phật

Sáng 11/10, Ban Thông tin Truyền thông Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX và tổng kết 15 năm (2012-2026) trước sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.