Từ ngày 24-25/6, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình nắng nóng, có nơi trên 36 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 23/6, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 23/6 một số nơi đạt trên 60 mm như: Thu Lũm (Lai Châu) 116.2 mm, Tà Tổng (Lai Châu) 62 mm,…

Chú thích ảnh
Từ ngày 24-25/6, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình nắng nóng. Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức

Đêm 23/6 và sáng sớm 24/6, vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào, dông với lượng mưa phổ biến 15-30 mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Về diễn biến nắng nóng, từ ngày 24-25/6, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Từ ngày 26/6, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở khu vực Trung Bộ và khả năng xuất hiện ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Theo các chuyên gia, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nguy cơ xảy ra cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đêm 23/6 và ngày 24/6, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào, dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào, dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác. Riêng vùng núi, trung du có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 30-33 độ C; riêng đồng bằng 33-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa rào vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất phía Bắc 34-37 độ C; phía Nam 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)
Thời tiết ngày 23/6: Bắc Bộ mưa rào và dông, Trung Bộ nắng nóng
Thời tiết ngày 23/6: Bắc Bộ mưa rào và dông, Trung Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm 23/6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên có nơi trên 90mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN