Hành khách đổ dồn về các ga tàu, bến xe sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 10/2 (tức mùng 7 Tết), rất đông người dân tại tỉnh Nghệ An đã tập trung về tại các bến xe, ga tàu bắt tàu xe vào Nam, ra Bắc để kịp cho ngày làm việc đầu tiên sau thời gian dài về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình.

Chú thích ảnh
Hành khách mua vé tàu tại ga Vinh, Nghệ An. Ảnh: baonghean.vn

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại ga Vinh, rất đông hành khách cùng hành lý khá cồng kềnh đã ùn ùn kéo về ga Vinh chờ tàu, để không lỡ tàu nhiều người đã chủ động tới chờ từ rất sớm. Riêng ngày 10/2, có đến 25 tuyến tàu đi qua ga Vinh với hơn 3.000 hành khách từ ga Vinh nên vé giường nằm và vé ghế ngồi mềm đi Tp. Hồ Chí Minh và đi Hà Nội đều hết vé. Để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân, ngành đường sắt đã tăng cường bán ghế phụ cho những hành khách có nhu cầu. 

Chị Nguyễn Thị Hương Trà, quê huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, chị làm việc tại TP Hồ Chí Minh, năm nay về quê ăn Tết cùng gia đình được 8 ngày. Rút kinh nghiệm từ các năm trước nên chị đã đặt vé tàu điện tử cả chiều về và chiều đi từ nhiều tháng trước Tết nên mới có vé, còn để đến lúc đi mới mua vé tàu thì không có vé và sẽ không kịp đi làm trong ngày làm việc đầu tiên của năm Kỷ Hợi (ngày 11/2).

Ông Nguyễn Đình Thanh, Giám đốc Trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt Vinh cho biết, nhu cầu đi lại của người dân dịp sau Tết rất lớn, hiện vé giường nằm từ Vinh đi Thành phố Hồ Chí Minh các ngày mùng 8 - 10/2 và vé giường nằm Hà Nội về Vinh các ngày mùng 9 - 10/2 đã bán hết. Ngoài số lượng vé nằm và ngồi, Đường sắt Việt Nam cũng tạo thêm 5% số ghế phụ, đồng thời tăng mỗi ngày chạy 2 đoàn tàu xuất phát từ Vinh đi các tỉnh phía Nam là tàu SE15 và SE11 (mỗi đoàn tàu có 800 vé) để phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân.

Bên cạnh đó, ga Vinh cũng đã phối hợp với Công an thành phố Vinh tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực trong và ngoài ga, huy động 100% cán bộ, nhân viên tham gia bán vé, tiếp đón, phục vụ hành khách.

Tại bến xe phía Bắc thành phố Vinh (Nghệ An), lượng hành khách đổ dồn về đây cũng rất đông, nhiều hành khách không giấu được sự mệt mỏi khi các nhà xe chính tuyến đã tạm hết vé. Các hành khách có vé giường nằm và vé Vip đã phải đặt vé nhà xe từ nhiều ngày trước đó. Đối với hành khách di chuyển các tuyến đường không dài như ra Hà Nội hay các tỉnh phía Bắc đã chấp nhận đi ghế ngồi ngả đời mới theo sắp xếp của bến xe.

Anh Bùi Tuấn Tú, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, anh làm việc tại Hà Nội, để kịp cho ngày làm việc đầu tiên vào ngày mai, không mua được vé giường nằm nên anh đi xe ghế ngả tăng cường do bến sắp xếp. Dù là xe ghế ngồi nhưng xe tăng cường này chất lượng phục vụ cũng khá tốt, ghế ngồi cũng rất thoải mái.

Theo ông Vũ Hoàng Huynh, Trưởng Bến xe phía Bắc thành phố Vinh (Nghệ An), những ngày sau Tết, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 đầu xe ra vào bến xe phía Bắc thành phố Vinh. Thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp xe phía Nam và doanh nghiệp xe Nghệ An đều tăng từ 40 – 50% giá vé so với ngày bình thường. Để đảm bảo cho hành khách không lỡ xe, kịp có mặt cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi, Bến xe phía Bắc thành phố Vinh đã tăng cường 40 xe đời mới ghế ngả cao cấp chuyên phục vụ các đoàn tham quan du lịch để phục vụ nhân dân.      

Từ sáng ngày 10/2, các xe hợp đồng đưa đón công nhân của một số công ty tại Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên… đã tổ chức xe đón công nhân đi làm trở lại sau thời gian nghỉ Tết dài ngày. Đa số các xe này đều đã nằm chờ sẵn tại bến xe phía Bắc thành phố Vinh từ nhiều ngày trước đó. Những xe hợp đồng đưa đón công nhân này được đánh giá thuận tiện, bên cạnh đó giá vé cũng rất ưu đãi.

Tá Chuyên (TTXVN)
Nhiều nhà xe ở Bạc Liêu tăng giá hơn 100%, hành khách bức xúc
Nhiều nhà xe ở Bạc Liêu tăng giá hơn 100%, hành khách bức xúc

Mặc dù Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu chỉ cho phép các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tăng giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi không quá 40% so với ngày thường, nhưng hiện tại có nhà xe ở tỉnh này tăng hơn 100%, khiến không ít hành khách bức xúc, bất bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN