Đêm 8/5, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ đều có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 7/5 đến chiều 8/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông, có nơi mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 7/5 đến 15h ngày 8/5) như: tại Thu Lũm (Lai Châu) 200.4mm,  Phúc Yên (Tuyên Quang) 113.8mm, Việt Lâm (Hà Giang) 99.2mm, Na Sầm (Lạng Sơn) 91.2mm,...

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Các khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, có nơi mưa to (lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 8/5) như: tại Cát Hưng (Bình Định) 91.6mm, Vĩnh Trạch (An Giang) 77.6mm, Vĩnh Hải (Sóc Trăng) 67.8mm, Xuân Thịnh (Phú Yên) 65.2mm...  

Dự báo từ đêm 8/5 đến ngày 9/5, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và đêm); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo mưa dông ở các khu vực Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến ngày 11/5.

Khu vực Hà Nội từ đêm 8/5 đến ngày 9/5 có lúc có mưa rào và dông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Dự báo các khu vực đêm 8, ngày 9/5: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh hiếm gặp vào tháng 5 trong 10 năm qua
Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh hiếm gặp vào tháng 5 trong 10 năm qua

Theo Trung tâm Dư báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh từ ngày 13 - 15/5, đây là một trong những đợt không khí lạnh hiếm gặp vào tháng 5 trong 10 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN