Cảnh báo mưa dông tại khu vực Hà Nội đêm 26 và sáng 27/12

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 26/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ đêm 26/12 và sáng 27/12 có mưa, mưa nhỏ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Cảnh báo, ảnh mây vệ tinh và ra-đa thời tiết cho thấy, vùng mây đang phát triển và gây mưa dông tại khu vực Hà Nội gồm các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, quận Long Biên, Hoàng Mai. Hiện những vùng mây này có xu hướng phát triển và mở rộng thêm. Từ giờ đến đêm 26/12, mây đối lưu tiếp tục gây mưa tại các khu vực trên sau đó lan sang các quận, huyện lân cận khác của thành phố Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Về diễn biến của bão số 8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hồi 13 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 - 135 km/giờ), giật cấp 14.  

Dự báo, từ 13 giờ ngày 26/12 đến 13 giờ ngày 27/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 400 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 115 km/giờ), giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển khu vực giữa Biển Đông có gió bão mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6 - 8m; biển động dữ dội. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ 13 giờ ngày 26/12 đến 13 giờ ngày 27/12, (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão: Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Chú thích ảnh
Thủ đô Hà Nội có mưa và mưa nhỏ rải rác. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Dự báo thời tiết đêm 26/12 và ngày 27/12:

Phía Tây Bắc Bộ, có mưa và mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, riêng vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Thủ đô Hà Nội, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 -18 độ C, phía Nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TTXVN/Báo Tin tức
Thời tiết ngày 26/12: Tin về cơn bão số 8, Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại
Thời tiết ngày 26/12: Tin về cơn bão số 8, Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại

Hồi 4 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN