UAE ứng cử thành viên Hội đồng Bảo an LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, ngày 29/9, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tuyên bố ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2022-2023.
Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế UAE Sheikh Abdullah bin Zayed phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng LHQ diễn ra theo hình thức trực tuyến ở New York, Mỹ ngày 29/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế UAE Sheikh Abdullah bin Zayed đưa ra trong phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York, Mỹ.

Theo hãng thông tấn quốc gia WAM của UAE, chiến dịch vận động tranh cử của UAE sẽ tập trung vào các nỗ lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng khả năng phục hồi và bảo đảm hòa bình. UAE từng là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an giai đoạn 1986-1987. Cuộc bỏ phiếu lựa chọn thành viên mới dự kiến diễn ra vào tháng 6/2021.

Hiện Hội đồng Bảo an có 15 thành viên, gồm 5 thành viên thường trực (có quyền phủ quyết) và 10 thành viên không thường trực. Mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ được thông qua với sự nhất trí của cả 5 nước thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc.

Để đảm bảo tính đại diện địa lý, các ghế cho vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an được phân bổ cho các khu vực theo nhiệm kỳ 2 năm xen kẽ, theo đó mỗi năm có 5 thành viên ra đi để nhường chỗ cho 5 thành viên mới. Để trúng cử, các ứng cử viên phải giành được hơn 2/3 số phiếu ủng hộ của các thành viên của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.