Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp bàn về tình hình Liban và Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 11/8 đã họp trực tuyến về tình hình Liban và việc thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng Lâm thời LHQ tại Lebanon (UNIFIL), đồng thời thảo luận về các diễn biến gần đây tại vùng Darfur (Sudan).
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 28/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Điều phối viên đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ Jan Kubis đã cập nhật các thông tin tại Liban sau vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại thủ đô Beirut ngày 4/8 và các công việc UNIFIL đã triển khai nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các nghị quyết liên quan của HĐBA. Các nước thành viên HĐBA đều phát biểu chia sẻ những khó khăn, thiệt hại về người và của do vụ nổ gây ra đối với nhân dân Liban. 

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý gửi lời chia buồn tới Liban, các quốc gia có công dân là nạn nhân của vụ nổ và gia đình các nạn nhân. Đại sứ lo ngại Liban đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng cùng lúc, tình hình ngày càng xấu và có dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát; cho rằng cần đặt nhiệm vụ cứu trợ người dân là ưu tiên cao nhất; kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Liban. Đại sứ khẳng định trong bối cảnh hiện nay, vai trò của lực lượng UNIFIL càng cần thiết để bảo đảm an ninh và ổn định trong khu vực, đồng thời giúp Liban vượt qua khó khăn hiện nay.  

UNIFIL là lực lượng lâm thời của LHQ làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình tại vùng biên giới phía Nam của Liban. Lực lượng này được thành lập và triển khai lần đầu vào năm 1978 và được bổ sung thêm nhiệm vụ hai lần vào các năm 1982 và 2006 sau các cuộc xung đột giữa Israel và Palestine nhằm ngăn chặn căng thẳng giữa các lực lượng tại khu vực hoạt động. 

Về tình hình gần đây tại khu vực Darfur của Sudan, bà Bintou Keita, Trợ lý Tổng Thư ký LHQ về châu Phi cho biết vấn đề bạo lực giữa các cộng đồng có xu hướng gia tăng tại khu vực Bắc và Tây Darfur gần đây, đặc biệt là trong tháng 7/2020, có khả năng đe dọa đến các tiến triển đạt được thời gian qua ở Darfur. Các nước thành viên HĐBA chia sẻ quan tâm về tình hình an ninh ở Darfur, đặc biệt là tình trạng gia tăng bạo lực giữa các cộng đồng; ghi nhận nỗ lực của Chính phủ trong xử lý vấn đề này và bày tỏ hy vọng Chính phủ và các nhóm vũ trang ở Darfur sẽ sớm đạt một thỏa thuận hòa bình toàn diện. 

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh vai trò hàng đầu của Chính phủ Sudan trong bảo đảm an ninh ở Darfur, ghi nhận nỗ lực của Chính phủ trong ứng phó với các vụ việc bạo lực gần đây và kêu gọi giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này; đánh giá cao và ủng hộ nỗ lực của LHQ, Phái bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp hợp nhất của LHQ ở Sudan (UNITAMS), Phái bộ hỗn hợp LHQ – Liên minh châu Phi tại Darfur (UNAMID), các tổ chức khu vực và các đối tác liên quan khác trong thúc đẩy hòa bình và phát triển ở Sudan. 

Tình hình Sudan thời gian qua có nhiều diễn biến quan trọng, đặc biệt là việc Chính phủ chuyển tiếp được thành lập vào tháng 8/2019 và đang tiến hành đàm phán hòa bình với các nhóm vũ trang ở Darfur. Ngày 4/6/2020, HĐBA đã thông qua Nghị quyết 2524 về thiết lập Phái bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp hợp nhất của LHQ ở Sudan - UNITAMS nhằm hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp ở Sudan. Đồng thời, HĐBA thông qua Nghị quyết 2525 về gia hạn Phái bộ hỗn hợp LHQ – Liên minh châu Phi tại Darfur – UNAMID (là Phái bộ gìn giữ hòa bình ở Darfur) đến ngày 31/12/2020 và quyết định việc sẽ xem xét lộ trình rút quân và kết thúc nhiệm vụ của UNAMID trước ngày 31/12/2020. Hiện nay vấn đề bạo lực giữa các cộng đồng có xu hướng gia tăng ở Darfur trong 3 tháng vừa qua, khiến ít nhất 178 người thiệt mạng và hơn 3.000 người mất nhà cửa.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.