Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về tình hình Cộng hòa Síp

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 20/7 đã họp trực tuyến để thảo luận về tình hình Cộng hòa (CH) Síp và hoạt động của Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Síp (UNFICYP). 

Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ kiêm Người đứng đầu UNFICYP, bà Elizabeth Spehar đã tham dự và báo cáo tại cuộc họp. 

Chú thích ảnh
Đại sứ các nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ tham dự một phiên thảo mở thường niên dưới hình thức trực tuyến, ngày 17/7/2020. Ảnh: Hữu Thanh/Pv TTXVN tại Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã chia sẻ những khó khăn của người dân CH Síp do đại dịch COVID-19 gây ra, đồng thời bày tỏ lo ngại về những bế tắc trong đối thoại, tình trạng vi phạm thỏa thuận và những diễn biến phức tạp tại khu vực. Trong bối cảnh này, Đại sứ nêu lại nguyên tắc ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Síp, kêu gọi các bên thúc đẩy đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp toàn diện cho vấn đề Síp trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương LHQ và các nghị quyết liên quan của HĐBA. Đại sứ hoan nghênh vai trò trung gian, hòa giải của Tổng thư ký LHQ cũng như đề nghị các bên tôn trọng đầy đủ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của UNFICYP. 

Phái bộ UNFICYP được thành lập từ năm 1964 theo nghị quyết của HĐBA nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đóng góp cho việc duy trì và khôi phục luật pháp và trật tự tại Síp. Nghị quyết về hoạt động của Phái bộ được xem xét gia hạn 6 tháng một lần và nghị quyết hiện nay sẽ hết hạn vào ngày 31/7 tới.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.