Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng hoạt động trở lại sau sự cố

Sau hơn 12 giờ khắc phục sự cố, đến 11 giờ 30 phút ngày 7/7, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đã hoạt động trở lại sau sự cố phải dừng hoạt động.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố sà lan chở hàng va chạm với cầu Tam Bạc (hay còn gọi là cầu Quay) lúc 19 giờ 30 phút ngày 6/7, khiến cho đoạn đường sắt trên cầu bị hư hỏng nặng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Hải đã nhanh chóng triển khai sửa chữa, khắc phục sự cố.

Đến 9 giờ ngày 7/7, đơn vị sửa chữa cơ bản hoàn thành và bắt đầu căn lại đường sắt. Lúc 11 giờ 30 phút, chuyến tàu LP3 từ Hà Nội về Hải Phòng đã có thể đi qua cầu, đảm bảo về đến Ga Hải Phòng lúc 12 giờ theo đúng lộ trình. Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đã trở lại hoạt động bình thường.

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông thành phố Hải Phòng, sà lan vận tải hàng hóa mang biển số đăng ký NB-6450 đang di chuyển từ sông Lạch Tray vào sông Đào Hạ Lý, khi tới gầm cầu Quay thì xảy ra va chạm giữa cabin lái và bố cầu. Vụ va chạm khiến cầu Quay bị biến dạng, ray đường sắt bị lệch, phương tiện thủy bị hư hỏng phần khoang lái. Ban An toàn giao thông thành phố, Công an thành phố, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Hải và các đơn vị liên quan đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.