Tướng Ukraine tiết lộ cách UAV phá huỷ oanh tạc cơ trị giá 100 triệu USD của Nga

Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), tướng Oleksandr Syrsky cho biết một thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã phá hủy máy bay ném bom Liên bang Nga trị giá 100 triệu USD.
Chú thích ảnh
Hình ảnh chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của Liên bang Nga bị rơi hôm 19/4/2024. Ảnh minh hoạ cắt từ clip Pravda/X

Báo The Kyiv Post chiều 9/4, theo giờ địa phương dẫn tuyên bố của Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), tướng Oleksandr Syrsky, cho biết quân đội Ukraine đã sử dụng một thiết bị bay không người lái phá hủy một chiếc máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 (NATO định danh là Backfire) – một loại máy bay mang tên lửa hành trình Kh-22 của Liên bang Nga.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông LB.ua, tướng Syrsky nói: “Vài ngày trước, các hành động thành công của chúng tôi đã phá hủy chiếc máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3”.

Tướng Syrsky cho biết chiếc máy bay vừa hạ cánh thì bị thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công.

“Chiếc UAV của chúng tôi đã đánh trúng nó. Giá trị (của máy bay) vào khoảng 100 triệu USD”, tướng Syrsky cho biết thêm.

Tu-22M3, là máy bay ném bom chiến lược có từ thời Liên Xô, được đưa vào sử dụng từ năm 1982, được thiết kế để mang cả đầu đạn hạt nhân và thông thường.

Chiếc oanh tạc cơ này có khả năng trang bị các loại tên lửa Kh-22, Kh-15, Kh-32, cũng như bom dẫn đường KAB-500, và vẫn là một thành phần chủ chốt trong chiến dịch không kích tầm xa của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine.

Tướng Syrsky không nêu rõ loại thiết bị bay không người lái được sử dụng hoặc vị trí vụ tấn công diễn ra.

Phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận lập tức về thông tin do Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), tướng Oleksandr Syrsky đưa ra ở trên.

Trước đó, theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, vào ngày 2/4, một chiếc Tu-22M3 của nước này đã rơi tại vùng Irkutsk trong một chuyến bay theo lịch trình. Chiếc máy bay này rơi gần làng Buret, nguyên nhân ban đầu được cho là trục trặc kỹ thuật.

Theo Thống đốc vùng Irkutsk, ông Igor Kobzev, toàn bộ 4 thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù thoát khỏi máy bay, nhưng 1 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn này đã làm hư hại một đường dây điện, khiến hơn 200 hộ dân và nhiều cơ sở thiết yếu, bao gồm cả một trường học, bị mất điện.

Trong khi truyền thông nhà nước Liên bang Nga nói rằng không có hỏa hoạn, các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lửa và khói bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn.

Xem video chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của Liên bang Nga bị rơi hôm 19/4/2024. Nguồn: Pravda/X

Gần một năm trước, vào ngày 19/4/2024, lực lượng Ukraine lần đầu tiên bắn hạ một chiếc Tu-22M3 kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Các nguồn tin từ báo The Kyiv Post xác nhận rằng chiến dịch do Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine (HUR) lên kế hoạch và thực hiện.

Một hệ thống tên lửa phòng không S-200 đã được sử dụng để bắn trúng chiếc máy bay ở khoảng cách 300 km từ lãnh thổ Ukraine, theo báo The Kyiv Post.

Trung tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine, cho biết máy bay ném bom của Liên bang Nga đang trở về căn cứ sau khi phóng tên lửa tấn công thành phố Odesa, gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng dân sự.

Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine cho biết loại tên lửa này từng được dùng để tấn công máy bay cảnh báo sớm tầm xa A-50 của Nga. Dù bị bắn trúng, chiếc Tu-22M3 vẫn cố quay về căn cứ nhưng cuối cùng rơi xuống khu vực Stavropol của Liên bang Nga.

Đoạn video quay lại cảnh chiếc máy bay rơi xoáy tròn trong biển lửa được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Ukraine và Liên bang Nga.

Khi đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố rằng máy bay rơi là do trục trặc kỹ thuật sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, và rằng không có vũ khí nào trên khoang.

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.