Nước NATO sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu không sinh trắc học do Liên bang Nga cấp

Kể từ ngày 31/3, Estonia sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu không sinh trắc học do Liên bang Nga cấp, với lý do những hộ chiếu này thiếu dữ liệu cần thiết, gây khó khăn trong việc xác minh thông tin.

Báo The Kyiv Post ngày 24/3 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Estonia cho biết hộ chiếu không sinh trắc học do Liên bang Nga cấp “gây ra nhiều rủi ro an ninh” và khó xác định nguồn gốc hoặc cơ quan cấp phát.

Đặc biệt, vấn đề này càng nghiêm trọng đối với các vùng lãnh thổ không được quốc tế công nhận như các khu vực bị Nga chiếm giữ ở Ukraine.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Estonia, hộ chiếu Liên bang Nga, bao gồm cả hộ chiếu sinh trắc học, cấp tại các vùng không được công nhận sẽ không được chấp nhận như một giấy tờ đi lại hợp pháp tại các quốc gia thuộc khu vực Schengen.

Bộ Ngoại giao Estonia nhấn mạnh rằng hộ chiếu không sinh trắc học của Liên bang Nga không tuân thủ các khuyến nghị của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

“Những hộ chiếu này không có chip dữ liệu điện tử, do đó không thể đối chiếu thông tin cá nhân của người mang hộ chiếu với dữ liệu trên vi mạch”, tuyên bố cho biết.

Tuy nhiên, những người có giấy phép cư trú tại Estonia hoặc một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác vẫn có thể sử dụng hộ chiếu không sinh trắc học để qua lại biên giới Estonia-Liên bangNga cho đến ngày 30/9/2025.

Sau thời điểm này, những người mang hộ chiếu không sinh trắc học có thể rời khỏi Estonia nhưng không được phép quay trở lại. Họ sẽ không thể vượt qua biên giới đường bộ, đường không, đường biển hoặc nộp đơn xin thị thực Estonia.

Trong khi Phần Lan, Litva và Latvia đã đóng cửa các cửa khẩu với Liên bang Nga trong những năm gần đây, Estonia vẫn là một lối vào EU đối với công dân Nga.

Hiện nay, ngoài Estonia, Đan Mạch và Cộng hòa Séc cũng đã ngừng công nhận hộ chiếu không sinh trắc học của Liên bang Nga.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.