Điểm kỳ lạ trong thành phần đoàn Nga đến Saudi Arabia đàm phán về xung đột Ukraine

Sau khi Điện Kremlin công bố thành phần đoàn Liên bang Nga chuẩn bị tới Saudi Arabia đàm phán về kết thúc xung đột Ukraine, dư luận bất ngờ khi không thấy sự góp mặt của các quan chức ngoại giao và quốc phòng.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (thứ 2, trái) tại cuộc đàm phán ở Riyadh, Saudi Arabia, ngày 18/2/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS ngày 20/3 dẫn lời Trợ lý Tổng thống nước này, ông Yury Ushakov cho biết, phái đoàn đàm phán của Liên bang Nga sẽ do ông Grigory Karasin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện), ông Grigory Karasin, và ông Sergey Beseda, Cố vấn Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) dẫn đầu.

Theo báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 22/3, việc lựa chọn các nhà đàm phán đã dấy lên câu hỏi, vì cả ông Karasin lẫn ông Beseda đều không thuộc các cơ quan ngoại giao chủ chốt của Liên bang Nga như Điện Kremlin, Bộ Ngoại giao hay Bộ Quốc phòng.

Trong đó, ông Beseda gây nhiều chú ý vì ông từng đứng đầu Cục 5 của FSB, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập thông tin tình báo về Ukraine trước khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu.

Thượng nghị sĩ Grigory Karasin, nói với kênh Zvezda TV rằng ông và cố vấn FSB Sergey Beseda sẽ tham gia đàm phán với “thái độ kiên quyết và mang tính xây dựng”.

Theo ông Karasin, Moskva (Moscow) hy vọng sẽ đạt được “một số tiến triển” trong các cuộc đàm phán sắp tới tại Saudi Arabia, nhưng không nói rõ đó là tiến triển gì.

Theo báo Izvestia (Nga) ngày 21/3 cho biết thêm, Moskva đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 24/3 tới tại Riyadh, Saudi Arabia. Phía Nga đã tập hợp một phái đoàn chuyên gia cấp cao nhằm bảo vệ và khẳng định lập trường của mình trong các cuộc thảo luận sắp tới.

Tờ báo lưu ý rằng một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc đàm phán sẽ là khả năng khôi phục sáng kiến Biển Đen. Tuy nhiên, bối cảnh đàm phán vẫn còn nhiều phức tạp trong khi Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực tìm cách tham gia vào bàn đàm phán và vẫn duy trì các phát ngôn mang tính "đối đầu".

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Hội đồng Liên bang Nga về các vấn đề quốc tế Sergey Kislyak tin rằng Moskva (Moscow) có một đội ngũ rất mạnh tham gia đàm phán và họ sẽ khẳng định cũng như đưa ra lập trường “một cách rõ ràng, chính xác".

Phía Mỹ chưa tiết lộ thành phần đầy đủ của đội ngũ đàm phán, nhưng các nhân vật chủ chốt bao gồm Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông Mike Waltz.

Chú thích ảnh
Phái đoàn Ukraine gồm trợ lý cấp cao của Tổng thống Andriy Yermak (giữa), Ngoại trưởng Andrii Sybiha (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov (phải) trong cuộc đàm phán với Mỹ tại Jeddah, Saudi Arabia ngày 11/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Về phía Ukraine, một nguồn tin cấp cao của nước này tiết lộ với hãng tin AFP ngày 21/3 rằng Ukraine hy vọng sẽ đạt được ít nhất một lệnh ngừng bắn một phần tại các cuộc đàm phán sắp tới ở Saudi Arabia, nơi các quan chức Mỹ sẽ gặp riêng các phái đoàn Liên bang Nga và Ukraine.

Phái đoàn Ukraine tại Saudi Arabia sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Pavlo Palisa, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, dẫn đầu.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.