Đặc phái viên của Tổng thống Trump chỉ rõ ‘vấn đề lớn nhất’ trong xung đột Ukraine

Theo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, các vùng lãnh thổ Ukraine đã sáp nhập vào Liên bang Nga muốn ở lại với Moskva, nhưng việc này có thể đặc biệt khó khăn đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì nó có thể đe dọa đến sự nghiệp chính trị của ông.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, đài RT ngày 22/3 cho biết ông Steve Witkoff – đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Đông – nói rằng tình trạng của các vùng lãnh thổ thuộc Ukraine, nhưng đã sáp nhập vào Liên bang Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý, là yếu tố then chốt để giải quyết xung đột giữa Moskva (Moscow) và Kiev.

Ông Witkoff, người cũng tham gia tích cực vào các nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, mô tả vấn đề này là “con voi trong phòng” – một vấn đề lớn nhưng không ai muốn đề cập đến.

“Họ nói tiếng Nga. Đã có các cuộc trưng cầu dân ý với kết quả cho thấy tuyệt đại đa số người dân thể hiện mong muốn thuộc quyền quản lý của Liên bang Nga”, ông Witkoff nói với nhà báo Carlson trong cuộc phỏng vấn kéo dài một tiếng rưỡi vào hôm 21/3, đồng thời cho biết thêm rằng Moskva cũng đang kiểm soát hiệu quả các khu vực này.

Các vùng Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Luhansk chính thức sáp nhập vào Liên bang Nga vào mùa thu năm 2022 sau một loạt các cuộc trưng cầu dân ý.

Tuy nhiên, Kiev chưa bao giờ công nhận kết quả các cuộc bỏ phiếu này và vẫn tuyên bố chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ trên, bao gồm cả Crimea – nơi đã sáp nhập vào Liên bang Nga từ năm 2014.

Quân đội Ukraine hiện vẫn kiểm soát một số phần của các vùng Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia, bao gồm cả thủ phủ của hai khu vực sau.

Theo ông Witkoff, vấn đề hiện tại là liệu cộng đồng quốc tế có công nhận những vùng lãnh thổ này thuộc Liên bang Nga hay không và liệu Kiev có đồng ý từ bỏ các tuyên bố chủ quyền của mình đối với các khu vực này hay không.

“Có những vấn đề mang tính thể chế ở Ukraine vê những gì họ có thể nhượng bộ liên quan đến việc từ bỏ lãnh thổ”, Đặc phái viên của Tổng thống Trump cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng việc này có thể đặc biệt khó khăn đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì nó có thể đe dọa đến sự nghiệp chính trị của ông.

“Liệu ông Zelensky có thể tồn tại về mặt chính trị nếu ông ấy thừa nhận điều này không? Đây là vấn đề trung tâm của cuộc xung đột”, ông Witkoff nói. Tuy nhiên, Đặc phái viên của Tổng thống Trump cũng khẳng định rằng Mỹ đã có những cuộc thảo luận “rất, rất tích cực” về vấn đề này với cả hai phía.

Cuộc phỏng vấn nêu trên với Đặc phái viên của Tổng thống Trump được công bố không lâu sau khi ông có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao nhằm làm trung gian kết thúc xung đột. Sau cuộc gặp, ông gợi ý rằng một lệnh ngừng bắn hoàn toàn giữa Kiev và Moskva có thể đạt được trong vòng “vài tuần tới”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trong một diễn biến khác, vào ngày 22/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova cảnh báo Moskva có thể đáp trả nếu Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn một phần vừa đạt được.

Vào ngày18/3, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump và đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn một phần do Mỹ làm trung gian.

Theo thỏa thuận này, Moskva cho biết họ sẽ ngừng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine nếu Kiev cũng làm điều tương tự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã đồng ý với các điều khoản này.

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau khi thỏa thuận được ký kết, Kiev đã tấn công một kho dầu ở vùng Krasnodar của Liên bang Nga và cho nổ một trạm đo khí đốt ở Sudzha thuộc tỉnh Kursk vào hôm 21/3

Quân đội Ukraine cũng cố ý nhắm mục tiêu vào “các tòa nhà dân cư và các cơ sở xã hội”, bà Zakharova cho biết trong một tuyên bố báo chí vào ngày 22/3 và cảnh báo Moskva có quyền đáp trả nếu những hành động này tiếp diễn.

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.