07:10 19/07/2026

Trung Quốc phát đi thông điệp mới về hợp tác AI toàn cầu tại WAIC

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển và quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), nhấn mạnh AI không nên trở thành công cụ chia rẽ mà phải mang lại lợi ích chung cho toàn nhân loại.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh cùng các nguyên thủ quốc gia và chính phủ nước ngoài, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và người đứng đầu các đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới (WAIC) năm 2026 ngày 17/07/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới (WAIC) 2026 và Hội nghị cấp cao về Quản trị AI toàn cầu diễn ra ngày 17/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định phát triển AI không thể là "màn trình diễn đơn độc của một quốc gia" mà phải là "bản giao hưởng của hợp tác quốc tế".

Ông cho biết Trung Quốc sẵn sàng mở cửa hơn nữa, triển khai các biện pháp hợp tác thực chất và cùng các nước nắm bắt cơ hội, ứng phó thách thức do AI mang lại, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại.

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra bốn định hướng lớn về phát triển và quản trị AI, gồm thúc đẩy đổi mới trên cơ sở hợp tác cùng có lợi; bảo đảm AI an toàn và luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người; tăng cường tính bao trùm và giao lưu giữa các nền văn minh; đồng thời hoàn thiện cơ chế quản trị AI toàn cầu với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc.

Ông cũng kêu gọi các nước tăng cường hỗ trợ nhóm quốc gia đang phát triển nhằm thu hẹp khoảng cách về AI và chuyển đổi số, tránh để công nghệ tạo ra những bất bình đẳng mới.

Theo cam kết được công bố tại hội nghị, trong 5 năm tới Trung Quốc sẽ triển khai 5.000 suất đào tạo và hội thảo về AI dành cho các nước đang phát triển. Bắc Kinh cũng sẽ xây dựng các trung tâm hợp tác ứng dụng AI với ASEAN, Liên đoàn Arab, Liên minh châu Phi, Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và BRICS.

Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ mở rộng hệ thống cảnh báo thời tiết ứng dụng AI MAZU tới 30 quốc gia nhằm hỗ trợ dự báo thiên tai và bảo vệ người dân.

Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp quốc tế đánh giá những cam kết trên cho thấy Trung Quốc đang phát đi thông điệp rõ ràng rằng AI cần trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác thay vì tạo thêm rào cản giữa các quốc gia.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, WAIC đã trở thành một trong những sự kiện AI lớn nhất thế giới. Với chủ đề "Hợp tác AI vì tương lai tươi sáng hơn", hội nghị năm nay có diện tích trưng bày lần đầu vượt 100.000 m², quy tụ hơn 1.100 doanh nghiệp và giới thiệu trên 3.000 sản phẩm, công nghệ, trong đó hơn 300 sản phẩm ra mắt toàn cầu.

Những điểm nhấn tại triển lãm gồm hệ thống siêu nút tính toán AI Atlas 950 của Huawei, mô hình nền tảng đa phương thức MiniMax M3, mẫu điện thoại AI tác nhân đầu tiên trên thế giới cùng nhiều robot hình người và cánh tay robot thông minh.

Đại diện của hãng BMW (Đức), lần đầu tham dự WAIC, cho biết đặc biệt ấn tượng với các công nghệ robot hình người và tốc độ phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn do Trung Quốc phát triển như Qwen và DeepSeek. Theo người đại diện hãng, các mô hình liên tục được cập nhật với tốc độ rất nhanh, đồng thời có lợi thế đáng kể về chi phí.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng phản bác những chỉ trích từ một số truyền thông phương Tây cho rằng AI nguồn mở của nước này tiềm ẩn rủi ro. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng nước này theo đuổi triết lý phát triển AI lấy con người làm trung tâm, đồng thời chia sẻ các giải pháp có chi phí thấp và dễ triển khai nhằm giúp nhiều quốc gia đang phát triển tiếp cận công nghệ mới.

Tại WAIC năm nay, Cục Khí tượng Trung Quốc cũng giới thiệu MAZU-FengYun Satellite AI Box, đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống cảnh báo sớm MAZU khi chuyển từ chia sẻ dữ liệu khí tượng sang cung cấp năng lực dự báo dựa trên AI. Theo cơ quan này, hơn 40 quốc gia đã tiếp cận các công nghệ và sản phẩm của MAZU thông qua nền tảng điện toán đám mây, trong đó các phiên bản tùy chỉnh đã được triển khai tại Nigeria, Djibouti, Pakistan và một số nước khác.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, 29 quốc gia đã ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo Thế giới (WAICO), một tổ chức liên chính phủ quốc tế có trụ sở tại Thượng Hải, hướng tới thúc đẩy tham vấn, hợp tác và chia sẻ lợi ích trong quản trị AI toàn cầu.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc