Chủ tịch Trung Quốc nêu 4 đề xuất về phát triển và quản trị AI

Ngày 17/7, trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Trí tuệ nhân tạo (AI) Thế giới 2026 và Hội nghị cấp cao về quản trị AI toàn cầu diễn ra tại Thượng Hải, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra 4 đề xuất về phát triển và quản trị trí tuệ nhân tạo (AI).
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại một cuộc họp ở Bắc Kinh. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh điều đầu tiên là cần tuân thủ nguyên tắc cởi mở, hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo. Theo ông, cần khuyến khích phát triển mã nguồn mở, tăng cường tính cởi mở, hợp tác và chia sẻ nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp và mở rộng các ứng dụng AI trong thực tế.

Thứ hai, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi nâng cao nhận thức về rủi ro, bảo đảm AI an toàn và có thể kiểm soát. Ông nhấn mạnh cần bảo đảm AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người, đồng thời kêu gọi các bên phản đối việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia trong lĩnh vực AI hoặc đặt an ninh của một quốc gia lên trên lợi ích của các nước khác.

Ông Tập Cận Bình cũng đề cao tính bao trùm và thúc đẩy sự học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh. Theo ông, quá trình phát triển và ứng dụng AI không được làm xói mòn hoặc phá vỡ sự đa dạng của các nền văn minh thế giới cũng như bản sắc văn hóa của từng quốc gia.

Cuối cùng, ông kêu gọi tăng cường đoàn kết và hoàn thiện quản trị AI toàn cầu. Chủ tịch Trung Quốc cho rằng cần phát huy vai trò quan trọng của Liên hợp quốc, đồng thời thúc đẩy sự thống nhất và phối hợp trong chiến lược phát triển AI, các quy tắc quản trị và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ cung cấp 5.000 cơ hội đào tạo và hội thảo về AI cho các nước đang phát triển trong vòng 5 năm tới. Theo đó, Trung Quốc sẽ thúc đẩy xây dựng các trung tâm hợp tác ứng dụng AI quốc tế với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên đoàn Arập, Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và nhóm BRICS.

Ngoài ra, Trung Quốc sẽ hỗ trợ 30 quốc gia ứng dụng hệ thống cảnh báo khí tượng sớm sử dụng AI mang tên MAZU nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trên toàn cầu.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa, từng bước chuyển phương thức sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh.

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.