Trung Quốc mở chiến dịch triệu hồi ô tô lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 21/8, 11 nhà sản xuất ô tô, trong đó có những "ông lớn" xe điện như Tesla và Xiaomi, đã thông báo triệu hồi xe và triển khai các bản cập nhật phần mềm tại Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Đại lý của Tesla ở California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là chiến dịch triệu hồi ô tô lớn nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý siết chặt kiểm soát đối với hệ thống mở cửa khẩn cấp trên xe điện (EV).

Phần lớn các biện pháp này, được phân loại là triệu hồi sản phẩm theo quy định của Trung Quốc, nhằm giải quyết lo ngại rằng tay nắm mở cửa cơ học khẩn cấp có thể khó tìm thấy hoặc khó thao tác trong các tình huống khẩn cấp.

Trong số 11 nhà sản xuất ô tô, 9 hãng, bao gồm Tesla và Xiaomi, sẽ miễn phí lắp đặt nhãn cảnh báo để nhận diện các tay nắm này. Hầu hết các hãng cũng sẽ triển khai cập nhật phần mềm từ xa (OTA).

Chiến dịch quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường giám sát ngành công nghiệp xe điện và đưa ra các yêu cầu an toàn nghiêm ngặt hơn, trong khi các nhà sản xuất ô tô liên tục tung ra công nghệ mới giữa cuộc chiến giá cả khốc liệt tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Theo thông báo của Tổng cục Quản lý Thị trường Nhà nước (SAMR), Tesla cho biết hãng sẽ triệu hồi 2,98 triệu xe, bao gồm cả xe nhập khẩu và xe sản xuất tại Trung Quốc, thuộc các dòng Model 3, Model Y, Model S và Model X, bắt đầu từ ngày 25/9.

Thông báo nêu rõ nhà sản xuất ô tô Mỹ cho biết tay nắm mở cửa cơ học khẩn cấp có thể khó nhận diện sau khi xảy ra va chạm mạnh và hệ thống điện bị lỗi. Điều này có khả năng cản trở người ngồi trong xe thoát ra ngoài hoặc gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường.

Giải pháp khắc phục của Tesla bao gồm dán nhãn cảnh báo và cập nhật phần mềm OTA, giúp tự động hạ cửa kính xe sau khi xảy ra va chạm.

Theo hồ sơ gửi lên SAMR, ít nhất 6 thương hiệu ô tô, gồm Tesla, Xiaomi, Leapmotor, Xpeng, Zeekr và Lynk & Co, đã công bố đợt triệu hồi lớn nhất từ trước đến nay của mình vào ngày 21/8.

Trung Quốc dự kiến sẽ cấm sử dụng tay nắm cửa dạng ẩn hoặc "giấu kín" từ năm 2027, trở thành quốc gia đầu tiên loại bỏ dần kiểu thiết kế vốn được Tesla phổ biến và được các nhà sản xuất xe điện nội địa áp dụng rộng rãi.

Kiểu thiết kế này, cho phép mở cửa bằng chìa khóa thông minh (key fob), điện thoại thông minh hoặc cơ chế nhấn, đã thu hút sự chú ý và giám sát của các cơ quan quản lý tại Trung Quốc và Mỹ do lo ngại tay nắm cửa có thể khó tiếp cận trong các tình huống khẩn cấp.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.