Triển vọng trồng khoai tây trên Sao Hỏa

Các nhà khoa học Peru đã gieo trồng thành công khoai tây trong môi trường giống trên Sao Hỏa, mở ra triển vọng trồng loại củ có nhiều giá trị dinh dưỡng này trên Hành tinh Đỏ.
Triển vọng trồng khoai tây trên Sao Hỏa ảnh 1

Trong bộ phim viễn tưởng "The Martian", nam diễn viên Matt Damon đã diễn cảnh trồng khoai tây trên sao Hỏa.

Trong công trình nghiên cứu giữa Trung tâm Khoai tây quốc tế (CIP) tại Lima kết hợp với Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), các nhà khoa học cho biết thí nghiệm trồng khoai tây trong môi trường giống trên Sao Hỏa, được tiến hành từ ngày 14/2 đến ngày 5/3, đã bước đầu cho thấy những kết quả "khả quan".

Nhà khoa học Julio Valdivia Silva cho biết môi trường trong thí nghiệm nói trên tương tự như môi trường Sao Hỏa với đất khô và mặn, được lấy từ vùng Pampas de la Joya, miền Nam Peru. Dự án khoa học đặc biệt này sẽ kéo dài trong 5 năm. Các nhà khoa học Peru đã vận chuyển 7 tạ đất và đá từ sa mạc Pampas de la Joya về phòng thí nghiệm tại Lima phục vụ nghiên cứu này.

Theo chuyên gia NASA Chris McKay, đất lấy về từ Pampas de la Joya rất giống cấu tạo đất có trên Sao Hỏa. Nhiệt độ tại phòng nghiên cứu của dự án này được giám sát chặt chẽ để tạo môi trường giống trên Sao Hỏa nhất có thể, thông qua các thiết bị cảm ứng. Các nhà sinh học đã chọn hơn 100 giống khoai tây các loại của Peru để thử nghiệm.

Các nhà khoa học nhận định việc gieo trồng thành công khoai tây, loại củ có nguồn gốc từ vùng núi Andes của Peru, trong điều kiện giống Sao Hỏa là một bước tiến vô cùng quan trọng trong dự án đầy tham vọng giữa CIP và NASA. Hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu về khả năng đưa khoai tây lên trồng thử nghiệm tại Sao Hỏa.

CIP là một trong những trung tâm thí nghiệm lớn nhất thế giới, chuyên nghiên cứu về các loại củ và có một ngân hàng giống khoai tây với 4.000 giống khác nhau. Các giống khoai tây Peru có sức đề kháng tốt, có thể tồn tại trong mọi môi trường sống trên Trái đất, kể cả ở độ cao tới 4.000 m so với mực nước biển.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.