Ngày 19/6, Tiến sĩ Nguyễn Duy Khê, Vụ trưởng Vụ sứckhỏe bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế cho biết: kết quả nghiên cứu cho thấy trên 70% catử vong mẹ xảy ra khi mang thai và sinh đẻ.
Theo đó, tỷ lệ tửvong mẹ ở những phụ nữ sinh con lần thứ ba cao gấp 5,6 lần so với phụ nữ sinhcon lần thứ hai trở xuống. Trong đó tổng số ca tử vong mẹ tại nhà và trên đườngđến cơ sở y tế, chiếm tới 40% tổng số ca tử vong mẹ.
Ngành y tế sẽ tăng cường các biệnpháp chuyên môn để phát hiện sớm các nguy cơ tai biến sản khoa. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN |
Đây thực sự là thách thức đốivới việc hạ thấp tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh tại các tỉnh vùng núi, vùngsâu, vùng xa - những nơi phương tiện giao thông đi lại hết sức khó khăn và hiểmtrở. Hiện tỷ lệ tử vong mẹ tại các tỉnh miền núi, cao gấp 3 lần so với miền đồngbằng.
Về hiện tượng một số trường hợptử vong mẹ và tử vong sơ sinh trong thời gian gần đây, tại Công văn số4303/VPCP ngày 14/6/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủtướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, thống nhất với nội dung báo cáo của Bộ Y tế vềthực trạng công tác sản khoa tại Việt Nam và kết luận nguyên nhân gây tử vongvà tử vong sơ sinh, từ ngày 20/4 đến 17/5/2012.
Đồng thời, Phó Thủ tướng yêucầu ngành y tế rà soát, chấn chỉnh hệ thống tổ chức mạng lưới chăm sóc sức khỏesinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Đặc biệt chú trọng đến công tác chỉđạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật thực hành cấp cứu sản khoa, cấp cứu trẻ sơsinh; tăng cường các biện pháp chuyên môn để phát hiện sớm các nguy cơ tai biếnsản khoa, xử lý đúng kỹ thuật để cứu sống bà mẹ trẻ sơ sinh.
Nhật Minh