Tinh giảm biên chế phải thực chất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2014/CP về kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2014-2016. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2016, sẽ giảm 100.000 biên chế trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2014/CP về kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2014-2016. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2016, sẽ giảm 100.000 biên chế trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước. Tổng cộng có 12 diện đối tượng sẽ bị tinh giản biên chế trong kế hoạch này,
Tại các cuộc tiếp xúc cử tri đầu tháng 12 vừa qua, khi đặt vấn đề tinh giản biên chế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng, bộ máy hành chính hiện quá cồng kềnh. Do vậy, tinh giản biên chế là một nhu cầu bức xúc và phải đúng thực chất. Nếu không có mục tiêu rõ ràng, thì rất dễ đi vào vết xe cũ, nguồn lực để tinh giản biên chế không những bị lãng phí mà còn bị lợi dụng.
Kết quả một cuộc khảo sát, điều tra của Bộ Nội vụ, cho thấy, trong bộ máy nhà nước chỉ có 40% công chức đủ chuẩn, 40% còn thiếu một vài tiêu chuẩn, còn lại 20% thiếu chuẩn trầm trọng, không thể giao việc. Thế nên, tinh giản biên chế là không ngoài mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, phục vụ cho việc xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả. Tuy nhiên, có những băn khoăn về tính công bằng, sự minh bạch và tiêu cực cũng dễ xảy ra nếu người đứng đầu đơn vị, tổ chức thiếu công minh. Sự lo ngại này là có cơ sở, bởi lẽ trong 5 năm qua, việc tinh giản biến chế theo Nghị định 132 của Chính phủ, bộ máy công chức nhà nước... vẫn phình thêm; người chưa đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn tồn tại; nhân sự tuyển vào tràn lan, tổ chức thi tuyển sơ sài, thiếu chặt chẽ. 
Bên cạnh đó, nạn “chạy công chức” khiến số lượng công chức được tuyển không đảm bảo về chất lượng, bộ máy hành chính càng thêm cồng kềnh, ngân sách cho bộ máy hành chính ngày càng phình thêm. Bài học những lần giảm biên chế trước đây cho thấy, các điều kiện, tiêu chuẩn để quyết định tinh giản hay không tinh giản biên chế còn thiếu cụ thể, minh bạch; hậu quả là biên chế nơi cần giảm đã không giảm, mà lại tăng thêm; căn bệnh xuê xoa, hình thức thiếu kiên quyết vẫn không được khắc phục. Một công chức yếu kém có thể phác họa trên lý thuyết, nhưng khi áp vào thực tế và đối với từng con người thì rất khó xử lý. Đó là những lý do để giải thích vì sao nhiều năm qua, việc tinh giản biên chế rất khó khăn, trong khi rất nhiều ý kiến than phiền trong bộ máy còn không ít những cán bộ, công chức yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu của công việc...
Gần đây, cả nước đã áp dụng phương pháp xác định vị trí việc làm để tìm ra số biên chế cần sử dụng cho phù hợp, chính xác. Phương pháp này tuy mới triển khai thực hiện, nhưng là bước chuẩn bị cần thiết cho lộ trình tinh giản biên chế.
Để thực hiện được lộ trình tinh giản biên chế theo kế hoạch, một trong những việc cần triển khai thực hiện là xác định cho được vị trí việc làm, trình độ cần thiết... của từng chức danh, công việc nhưng phải có những tiêu chí, tiêu chuẩn rất cụ thể mới có thể thực hiện được. Vấn đề đặt ra, quá trình tổ chức thực hiện đợt tinh giản lần này phải thật sự dân chủ, phải đặt dưới sự lãnh đạo tập trung của cấp ủy đảng, sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể và vai trò của người đứng đầu. Có như vậy việc tinh giản biên chế, làm gọn nhẹ bộ máy nhà nước mới khả thi và phát huy hiệu quả trong thực tế. 
Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục

Minh Thuyết

Xây dựng kỹ năng dùng AI

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng rộng rãi vào đời sống, việc xây dựng kỹ năng về sử dụng, tránh lạm dụng hay tạo “sức đề kháng” để nhận diện thông tin giả từ AI là cần thiết.

Xuân Phong

'Nấc thang mới' trong học tập và thực hành theo Bác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là một bước ngoặt, tạo sức bật đưa việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Yến Nhi

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới được Bộ Chính trị ban hành như thổi một luồng gió mới, một khí thế mới vào đời sống chính trị của đất nước.
Tiến Hiếu

Đột phá phát triển giáo dục

Năm học 2026-2027, năm học đầu tiên sau Đại hội Đảng XIV được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xác định là dấu mốc chuyển trạng thái trong thực hiện Nghị quyết 71- NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, xây dựng nền tảng đổi mới thực chất.
Trung Sơn

Khoan thư sức dân

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất (khóa XVI) đang được cộng đồng những người kinh doanh đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.
Thùy Hương

Trao tặng và trao truyền

Các lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng diễn ra ở nhiều địa phương, tạo nên dấu ấn đặc biệt trong những ngày cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9.

Dành cho bạn

Hải Yên

Dùng người tài và trách nhiệm của người đứng đầu

Người tài cần được đặt đúng chỗ, giao đúng việc, trao đủ quyền. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt trách nhiệm sử dụng nhân tài vào người đứng đầu - nơi quyết định năng lực được phát huy hay lãng phí.
Hoài Nam

Để kiều bào trở thành nguồn lực phát triển

Nghị quyết 23 mở ra bước chuyển quan trọng trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ vận động, tập hợp sang đồng hành, kết nối và phát huy nguồn lực.
Hà Ngọc

Làm chủ dữ liệu để làm chủ AI

Cuộc đua làm chủ trí tuệ nhân tạo (AI) trước hết là cuộc đua xây dựng, kết nối, bảo vệ và khai thác được nguồn tài nguyên đặc biệt, đó là dữ liệu.