Thử nghiệm mới chống bệnh sốt xuất huyết

Ngày 17/1, tại Nha Trang diễn ra Hội nghị triển khai Dự án “Đánh giá khả năng thay thế của quần thể muỗi Aedes Aegypti mang tác nhân sinh học Wolbachia tại một phường của tỉnh Khánh Hòa”. Việc triển khai dự án này hướng tới một mục tiêu quan trọng là tìm ra một biện pháp hữu hiệu để trị bệnh sốt xuất huyết vẫn lưu hành nhiều năm nay trong cộng đồng.


Theo GS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ: Dự án đã sử dụng muỗi Aedes Aegypti mang vi khuẩn nội bào Wolbachia nhằm ức chế khả năng nhiễm vi rút Dengue của muỗi Aedes Aegypti. Thông qua cơ chế sinh sản đặc biệt, loại muỗi mới này sẽ dần thay thế quần thể muỗi Aedes Aegypti, loại muỗi hiện đang truyền bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng.


Ước tính hơn 70% số loài côn trùng trên trái đất đều có vi khuẩn Wolbachia. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng muỗi Aedes Aegypti mang vi khuẩn Wolbachia sẽ giảm một nửa tuổi thọ (từ 30 ngày xuống còn khoảng 15 ngày), đặc biệt vi khuẩn này còn có thể gây ức chế khả năng nhiễm vi rút dengue của muỗi, giảm nguy cơ lây lan dịch sốt xuất huyết cho cộng đồng.

Dự án “Đánh giá khả năng thay thế của quần thể muỗi Aedes Aegypti mang tác nhân sinh học Wolbachia tại một phường của tỉnh Khánh Hòa” nằm trong một dự án có quy mô toàn cầu nghiên cứu về khả năng ứng dụng muỗi nhiễm vi khuẩn Wolbachia trong phòng chống sốt xuất huyết Dengue. Tại Việt Nam, Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ là đơn vị chính thức tham gia nghiên cứu Dự án từ năm 2006 đến nay với sự phối hợp của Viện Pasteur Nha Trang và Tổ chức Sức khỏe Gia đình (FHI 360) trong việc chuẩn bị các cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc ứng dụng trên thực địa hẹp. Giai đoạn tiếp theo của Dự án sẽ diễn ra từ nay đến năm 2015, việc thay thế quần thể muỗi Aedes Aegypti tự nhiên truyền bệnh sốt xuất huyết Denguen bằng quần thể muỗi chứa vi khuẩn Wolbachia dự kiến sẽ được triển khai bắt đầu từ tháng 4/2013, tại đảo Trí Nguyên, tỉnh Khánh Hòa.


Phương Liên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN