Thượng viện Myanmar thông qua thể thức bầu cử mới

Thượng viện nước này đã thông qua một dự luật đề xuất áp dụng thể thức bầu cử bằng cách bỏ phiếu riêng cho từng đảng và từng ứng cử viên của mỗi đảng đối với việc bầu chọn các thượng nghị sĩ trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015.
Truyền thông Myanmar ngày 12/6 đưa tin Thượng viện nước này đã thông qua một dự luật đề xuất áp dụng thể thức bầu cử bằng cách bỏ phiếu riêng cho từng đảng và từng ứng cử viên của mỗi đảng đối với việc bầu chọn các thượng nghị sĩ trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015.

Với tỷ lệ phiếu 117/85, dự luật do các nghị sĩ đại diện Đảng Lực lượng Dân chủ Quốc gia (NDFP) đề xuất này đã được thông qua. Bất chấp sự phản đối của các nghị sĩ đối lập, quân đội và một số đảng thiểu số tại Myanmar viện dẫn sự phức tạp của thể thức này, đa số nghị sĩ của Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất này.

Chủ tịch Thượng viện U Khin Aung Myint cho biết Quốc hội sẽ thành lập một ủy ban để phối hợp với Ủy ban Bầu cử Liên đoàn (UEC) về vấn đề trên.


TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.