Thuốc kháng virus tecovirimat hiệu quả với bệnh nhân nặng mắc đậu mùa khỉ

Ngày 15/8, công ty Siga Technologies cho biết loại thuốc kháng virus tecovirimat của họ đã giúp những bệnh nhân mắc bệnh mpox (đậu mùa khỉ) thể nặng tại CHDC Congo hồi phục nhanh, cho thấy phương pháp điều trị này có thể đóng vai trò trong việc kiểm soát căn bệnh đang lây lan ở một số vùng của châu Phi.
Chú thích ảnh
Thuốc kháng virus tecovirimat của công ty Siga Technologies tại Atlanta, Georgia, Mỹ. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Trong cuộc thử nghiệm, thuốc có nhãn hiệu TPOXX đã được cung cấp cho những người mắc bệnh mpox nghiêm trọng - được phân loại là có 100 hoặc nhiều tổn thương da, điều trị trong vòng 7 ngày. Kết quả cho thấy bệnh nhân đã có "sự cải thiện đáng kể". Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân trong thử nghiệm không phục hồi nhanh hơn những người được dùng giả dược, có nghĩa là loại thuốc này đã không đạt được mục tiêu chính của nghiên cứu.

Giám đốc y khoa của Siga, ông Jay Varma thừa nhận: "Kết quả nghiên cứu trên chỉ cung cấp thêm dữ liệu để nghiên cứu".

Trong tuần này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp về bệnh mpox sau khi dịch bệnh lây lan từ CHDC Congo sang các nước láng giềng. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi, từ đầu năm đến nay đã có hơn 17.000 trường hợp nghi mắc mpox ở châu Phi và hơn 500 ca tử vong, chủ yếu là trẻ em CHDC Congo.

Thử nghiệm TPOXX bắt đầu vào năm 2022 trong đợt bùng phát mpox trước, mà WHO đã tuyên bố là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Do tình trạng khẩn cấp, thử nghiệm đã chấp nhận bất kỳ bệnh nhân nào muốn tham gia khi có triệu chứng tại các bệnh viện ở Tunda và Kole, miền Trung Congo - bất kể tình trạng bệnh lý nền hoặc thời gian kể từ khi khởi phát triệu chứng. Điều đó làm phức tạp kết quả, vì thuốc kháng virus tốt nhất nên được dùng càng sớm càng tốt sau khi mắc bệnh.

Những người tham gia cũng được đưa vào viện trong suốt quá trình thử nghiệm để đảm bảo dữ liệu có thể được thu thập chính xác. Mức độ chăm sóc đó cũng giúp nhiều người, bao gồm cả nhóm dùng giả dược, phục hồi nhanh hơn so với trước đây trong các nghiên cứu mpox quan sát ở CHDC Congo.

Nghiên cứu bao gồm 295 bệnh nhân được dùng tecovirimat trong 14 ngày và 302 bệnh nhân được dùng giả dược. Khoảng 75% người tham gia là trẻ em, những người được biết là có nguy cơ cao gặp biến chứng do mpox.

Ông Varma cho biết điều quan trọng là loại thuốc này phải được sử dụng theo các phác đồ ưu tiên dành cho những bệnh nhân ốm yếu nhất.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.