Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang được ứng dụng hiệu quả và cho năng suất cao.
Những mô hình nông nghiệp công nghệ cao vươn ra thế giới
Sau khi giành giải nhất cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” năm 2025, Công ty TNHH Bambi Hana đã có bước phát triển mạnh với sản phẩm nước dưỡng và nhuộm hoa sinh học.
Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Bambi Hana cho biết, doanh thu doanh nghiệp hiện tăng khoảng 15 - 20% mỗi năm nhờ mở rộng thị trường và hoàn thiện sản phẩm sau cuộc thi. Từ nền tảng ban đầu, doanh nghiệp đang tiếp tục nghiên cứu các giải pháp bảo quản trái cây có múi nhằm hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị phát triển sản phẩm bảo vệ nông sản hàng đầu Việt Nam.
“Cuộc thi không chỉ là sân chơi mà còn tạo động lực để doanh nghiệp nghiên cứu sâu hơn, hoàn thiện sản phẩm và tiếp cận thị trường tốt hơn”, ông Hiếu cho biét thêm.
Người dân thu hoạch dưa lưới ứng dụng công nghệ cao - trồng nhà màng và hệ thống tưới tự động tại Hợp tác xã dưa lưới Long Tân, xã Đất Đỏ, TP Hồ Chí Minh.
Trong khi đó, startup BioWraps với sản phẩm bao bì sinh học từ phế phẩm nông nghiệp cũng đang cho thấy hiệu quả rõ nét từ hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Hiện doanh nghiệp đã xuất khẩu sản phẩm đến 11 thị trường quốc tế, với sản lượng khoảng 200 tấn mỗi tháng và được quỹ đầu tư tại London định giá hơn 10 triệu USD.
Theo các chuyên gia công nghệ, những mô hình thực tế trên nếu được hỗ trợ đúng hướng, startup nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra các sản phẩm công nghệ có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Thực tế, ngành nông nghiệp Việt Nam không còn là lĩnh vực sản xuất truyền thống mà đang chuyển mạnh sang mô hình tích hợp công nghệ, dữ liệu, tự động hóa và kinh tế tuần hoàn.
Từ yêu cầu thực tiễn đó, cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” đã được phát động và được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ phát triển và thương mại hóa ý tưởng.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh tìm hiểu về sản phẩm túi nilong sinh học được làm từ vỏ cam của một startup trẻ tại TP. Hồ Chí Minh
Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, nông nghiệp hôm nay không còn chỉ là câu chuyện sản xuất mà đang trở thành lĩnh vực rộng mở cho trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, dữ liệu và các mô hình kinh tế tuần hoàn. Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, cuộc thi năm nay được xem là bước đi cụ thể nhằm đưa các định hướng chiến lược vào thực tiễn, tạo động lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng của ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững hơn.
“Qua các triển lãm và hoạt động kết nối, chúng tôi rất ấn tượng với nhiều giải pháp do sinh viên, nhóm nghiên cứu trẻ phát triển. Đây là cơ sở để TP Hồ Chí Minh mở rộng cuộc thi ra phạm vi toàn quốc nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực và những mô hình mới cho nông nghiệp Việt Nam", ông Thạnh cho biết thêm.
Mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Theo ban tổ chức cuộc thi, nếu như trước đây cuộc thi chủ yếu gắn với hệ sinh thái khởi nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh thì năm nay, quy mô đã được mở rộng trên phạm vi toàn quốc với 6 vùng kinh tế - xã hội gồm Thái Nguyên, Hà Nội, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long.
Theo đó, cuộc thi năm nay dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, thanh niên, sinh viên, giảng viên, nhóm nghiên cứu và các tổ chức có ý tưởng, công nghệ hoặc dự án phù hợp với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Ban Quản lý Khu nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Trà Vinh ký kết hợp tác phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN
Ông Phạm Đình Dũng, Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cho biết, điểm khác biệt của cuộc thi năm nay không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở phương thức triển khai theo hướng tích hợp và liên kết chuỗi giá trị. Theo đó, các dự án tham gia không chỉ thi ý tưởng mà còn được đào tạo, cố vấn chuyên sâu, hỗ trợ hoàn thiện mô hình và kết nối nhà đầu tư.
“Cuộc thi đang dần trở thành một nền tảng hỗ trợ khởi nghiệp có tính liên tục và thực chất trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao thay vì chỉ dừng ở hoạt động tuyển chọn ý tưởng", ông Dũng nói.
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk Trần Văn Sơn phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN
Tại nhiều địa phương, tinh thần đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp cũng đang lan rộng mạnh mẽ. Ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho rằng, cuộc thi không chỉ là hoạt động khởi nghiệp mà còn là diễn đàn kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nông nghiệp của khu vực Tây Nguyên.
Theo ông Sơn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc nông sản, ứng dụng công nghệ cao đã trở thành yêu cầu tất yếu. Đắk Lắk hiện đang xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo đi vào hoạt động từ đầu năm 2026 cùng 5 vườn ươm đổi mới sáng tạo.
Các trung tâm này sẽ hỗ trợ không gian làm việc, phòng lab, kết nối công nghệ, cố vấn pháp lý và thử nghiệm sản phẩm cho startup. “Chúng tôi kỳ vọng từ cuộc thi sẽ xuất hiện nhiều mô hình phù hợp với đặc thù Tây Nguyên, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu", ông Sơn chia sẻ.
Theo các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động ngày càng lớn đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long, đổi mới sáng tạo và nông nghiệp tuần hoàn sẽ là hướng đi tất yếu.
Tiến sĩ Phan Quốc Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Trà Vinh cho biết, xâm nhập mặn và thời tiết bất thường đang buộc nhiều địa phương phải chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và tuần hoàn hơn. Theo đó, việc tận dụng, tái sử dụng tài nguyên trong chuỗi sản xuất sẽ giúp giảm chi phí, nâng cao giá trị nông sản và hạn chế tác động môi trường. Thông qua, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ là cơ hội quan trọng để startup tiếp cận công nghệ, nhà đầu tư và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm nông nghiệp xanh, bền vững.
Còn theo PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế tuần hoàn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế hiện nay, nông nghiệp tuần hoàn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu tài nguyên, giảm phát thải và tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế.
“Cuộc thi năm nay mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích cho quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng quốc gia. Với doanh nghiệp, cuộc thi sẽ tạo ra mô hình kinh doanh mới; với xã hội sẽ tạo việc làm và góp phần giảm ô nhiễm môi trường hướng đến mục tiêu Net Zero”, PGS.TS Nguyễn Hồng Quân cho biết thêm.
Theo các chuyên gia công nghệ, với định hướng mở rộng toàn quốc, tăng cường liên kết vùng và đồng hành dài hạn cùng startup, cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành hạt nhân thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nông nghiệp Việt Nam, tạo động lực cho quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.
Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” là sự kiện thường niên do Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP Hồ Chí Minh tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh.
Cuộc thi tập trung tìm kiếm các giải pháp ứng dụng công nghệ trong toàn chuỗi giá trị nông nghiệp từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến quản lý thông minh. Ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ số, tự động hóa, công nghệ sinh học và mô hình đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên và thúc đẩy nông nghiệp xanh, tuần hoàn, bền vững. Cuộc thi gồm 3 vòng: sơ tuyển, bán kết và chung kết. Các dự án vượt qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng khởi nghiệp, xây dựng mô hình kinh doanh, sở hữu trí tuệ, gọi vốn đầu tư và chiến lược thương mại hóa sản phẩm.
Sau cuộc thi, các dự án tiềm năng sẽ được xem xét hỗ trợ tiền ươm tạo, ươm tạo tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao và có cơ hội nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND với mức hỗ trợ lên đến 400 triệu đồng/dự án. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31/7/2026.