Năm 2026 mở nhịp bứt phá cho doanh nghiệp công nghệ Việt

Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp công nghệ bước vào giai đoạn chốt mục tiêu và đẩy tốc triển khai sản xuất kinh doanh, trong đó có chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng toàn cầu.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là bộ ba động lực đưa Việt Nam bứt phá và trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao; trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững, trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập bộ ba khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính thúc đẩy phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và nâng cao năng lực tự cường, tự chủ của đất nước.

Về dài hạn, thứ tự ưu tiên của bộ ba là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nhưng với thực tiễn Việt Nam, trong giai đoạn từ nay tới 2030, thứ tự ưu tiên là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ. 

Với CMC, năm 2026 được đặt trên hai trục chiến lược: Tăng tốc chuyển đổi AI (AI-X) để tạo động cơ tăng trưởng mới và Go Global để mở rộng thị trường, nâng chuẩn năng lực cạnh tranh. Lộ trình này xoay quanh ba mũi nhọn AI - Security - Cloud, trong đó hạ tầng số và hạ tầng tính toán được xem là nền móng để AI đi vào vận hành ở quy mô lớn, an toàn và hiệu quả.

Trong năm tài chính 2025 (kết thúc 31/3/2026), đại diện CMC cho biết, doanh thu các quý đầu năm bám sát kế hoạch, lợi nhuận vượt kế hoạch; dự kiến doanh thu tăng 20% và EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao) tăng 22% so với năm tài chính 2024. Các chỉ dấu này tạo “đà” cho giai đoạn tăng tốc AI-X, đồng thời củng cố nguồn lực để mở rộng hiện diện quốc tế.

Chú thích ảnh
Các dự án khởi công trong năm 2026: CMC Hyperscale DC Hochiminh; Tổ hợp không gian sáng tạo CCS Hòa Lạc; Dự án CMC Uni Tây Mỗ là những điểm nhấn hạ tầng số/AI.

Trong chiến lược AI-X, CMC đặt trọng tâm vào hạ tầng dữ liệu và tính toán. Hai dự án trung tâm dữ liệu được xem như “xương sống” cho năng lực triển khai AI - Cloud - An ninh An toàn thông tin, phục vụ cả nhu cầu trong nước lẫn quốc tế.

Tại Hà Nội, Tổ hợp Không gian Sáng tạo CMC (CCS Hà Nội) được định vị như một “không gian hội tụ” của nghiên cứu phát triển, dữ liệu, nhân lực và hệ sinh thái. Đây là nơi các nhóm sản phẩm, các phòng thí nghiệm, hoạt động thử nghiệm và phát triển giải pháp có thể kết nối xuyên suốt, giúp rút ngắn vòng đời từ ý tưởng đến triển khai.

Tại TP Hồ Chí Minh, CMC Hyperscale Data Center sẽ khởi công trong năm 2026, hướng tới chuẩn vận hành quốc tế và định hướng xanh (Green DC). Với quy mô hyperscale, dự án được đặt kỳ vọng tạo nền cho dịch vụ cloud-AI quy mô lớn, phục vụ các bài toán đòi hỏi năng lực tính toán cao, lưu trữ lớn và kết nối ổn định. Đồng thời, hạ tầng hyperscale cũng được nhìn nhận là bước đi quan trọng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số toàn cầu, khi dữ liệu và năng lực tính toán ngày càng trở thành “tài nguyên chiến lược” của nền kinh tế.

Năm 2025, CMC University tiếp tục định vị là đại học số đổi mới sáng tạo, đào tạo các ngành công nghệ chiến lược theo định hướng số và gắn chặt với doanh nghiệp. Nhà trường tuyển sinh gần 1.600 tân sinh viên, so với chỉ tiêu 1.300 theo kế hoạch, cho thấy sức hút và đà tăng trưởng mạnh mẽ sau 3 năm đi vào hoạt động.

Trên trục hướng ra thị trường toàn cầu Go Global, CMC theo đuổi mô hình mở rộng hiện diện đi cùng tăng trưởng thực chất. Năm 2025, CMC ghi nhận tăng trưởng tại thị trường quốc tế khoảng 30%, lợi nhuận tăng 34%. Tập đoàn hiện diện tại 30 quốc gia và có văn phòng đại diện trên 10 nước.

Đáng chú ý, CMC chính thức mở công ty tại Malaysia (CMC Global Malaysia) và tại Mỹ (CMC North America). Đồng thời, CMC đang tiến hành các thủ tục mở văn phòng tại các bang chiến lược Illinois, California, Texas và Florida, và chuẩn bị hiện diện tại các thị trường trọng điểm trong năm 2026.

Cách tiếp cận “cắm cờ” của CMC không dừng ở việc mở địa điểm, mà là đặt năng lực lõi AI - Cloud - Security vào thị trường, xây hệ năng lực triển khai và vận hành đạt chuẩn, qua đó tạo niềm tin để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng số toàn cầu.

Trong định hướng hợp tác, CMC thúc đẩy các quan hệ đối tác nhằm mở rộng cơ hội cung cấp dịch vụ công nghệ thông thin (CNTT) và nguồn lực chất lượng cao cho các thị trường mục tiêu, trong đó có Nhật Bản và các thị trường có tiêu chuẩn cao.

Theo Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính, các kết quả tích cực của năm tài chính 2025 là nền móng quan trọng, nhưng chỉ mới là điểm khởi đầu cho một chặng đường lớn hơn. Ông cho rằng trong 5 năm tới, CMC cần bứt phá mạnh mẽ để đạt quy mô tỷ đô và tạo dựng tầm ảnh hưởng toàn cầu, qua đó khẳng định vị thế của một tập đoàn công nghệ đột phá đến từ Việt Nam. “Chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc đi ra nước ngoài. Mục tiêu của CMC là trở thành một công ty toàn cầu đúng nghĩa - nơi tư duy, văn hóa và năng lực quản trị đều đạt chuẩn quốc tế, đủ sức cạnh tranh và tạo ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu”, ông Chính chia sẻ vào dịp đầu năm mới 2026.

Doanh nghiệp công nghệ Việt không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng mà còn chủ động làm chủ hạ tầng AI, mở rộng hiện diện toàn cầu, qua đó góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

XM/Báo Tin tức và Dân tộc
Doanh nghiệp công nghệ Việt giải bài toán tự chủ hạ tầng số quốc gia
Doanh nghiệp công nghệ Việt giải bài toán tự chủ hạ tầng số quốc gia

Từ những công trình bê tông, thép truyền thống, Việt Nam đang bước vào giai đoạn kiến tạo hạ tầng số với trung tâm dữ liệu, AI và các hệ thống điều hành thông minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN