Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Israel trong lĩnh vực an ninh mạng, AI và đổi mới sáng tạo

Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn vừa có chuyến công tác, làm việc tại TP Be’er Sheva, miền Nam Israel về thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh mạng, AI và đổi mới sáng tạo.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn (thứ 3, từ trái sang) và Giáo sư Yuval Elovici (thứ 3, từ phải sang), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu an ninh mạng thuộc Đại học Ben-Gurion vùng Negev (BGU), chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn vừa có chuyến công tác tại thành phố Be’er Sheva, miền Nam Israel, làm việc với lãnh đạo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp sự cố an ninh mạng Israel (CERT), Phòng thí nghiệm quốc gia về an ninh mạng thuộc Cục An ninh mạng quốc gia Israel (INCD), Khu đổi mới sáng tạo vùng Be’er Sheva và Trung tâm Nghiên cứu an ninh mạng thuộc Đại học Ben-Gurion vùng Negev (BGU), nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo.

Tại INCD, Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn đã được Giám đốc CERT Emanuel giới thiệu về vai trò, chức năng của Trung tâm trong hệ thống bảo vệ an ninh mạng quốc gia Israel, những thách thức an ninh mạng hiện nay cũng như các biện pháp ứng phó trước các cuộc tấn công mạng. Đại sứ cũng tham quan phòng thí nghiệm quốc gia về an ninh mạng và tìm hiểu hoạt động thử nghiệm các giải pháp công nghệ mới, hỗ trợ các start-up và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ vận hành.

Hai bên trao đổi về khả năng tăng cường chia sẻ thông tin, kết nối các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực an ninh mạng.
Tại Khu đổi mới sáng tạo vùng Be’er Sheva, Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn tìm hiểu mô hình phối hợp giữa chính quyền thành phố, Đại học Ben-Gurion và Bệnh viện Soroka trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ, hỗ trợ các start-up và kết nối doanh nghiệp với chính quyền và giới nghiên cứu.

Trong cuộc làm việc với Trung tâm Nghiên cứu an ninh mạng thuộc BGU, Giáo sư Yuval Elovici, Giám đốc Trung tâm, giới thiệu những nghiên cứu và giải pháp mới trong lĩnh vực an ninh mạng, đặc biệt là việc ứng dụng AI vào bảo đảm an ninh mạng. Hai bên trao đổi về khả năng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, cũng như cơ hội để sinh viên Việt Nam theo học các chương trình sau đại học và nhận học bổng toàn phần của BGU trong lĩnh vực an ninh mạng và AI.

Be’er Sheva là thành phố ở miền Nam Israel, được biết đến là một trong những trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của nước này. Trong hơn một thập kỷ qua, thành phố đã chuyển mình từ một đô thị nhỏ, thưa dân thành trung tâm công nghệ an ninh mạng của Israel, sau khi Chính phủ Israel năm 2014 quyết định phát triển Be’er Sheva thành trung tâm đổi mới sáng tạo về công nghệ an ninh mạng tầm cỡ thế giới. Phòng thí nghiệm công nghệ vận hành của INCD hiện là một trong 3 phòng thí nghiệm chuyên biệt về lĩnh vực này trên thế giới.

Các cuộc làm việc tại Be’er Sheva góp phần tăng cường hiểu biết, mở ra thêm cơ hội kết nối và hợp tác giữa Việt Nam và Israel trong các lĩnh vực an ninh mạng, AI và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là những lĩnh vực Israel có thế mạnh và thuộc nhóm 10 công nghệ chiến lược được Việt Nam ưu tiên phát triển.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Để chuyển đổi số thực sự mang lại lợi ích cho người dân

Để chuyển đổi số thực sự mang lại lợi ích cho người dân

Sau gần hai năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyển đổi số đang được cụ thể hóa bằng những mô hình phục vụ trực tiếp người dân tại cơ sở. Từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ kê khai thủ tục hành chính, đưa dịch vụ công về tổ dân phố đến tăng cường nhân lực công nghệ cho cấp xã, yêu cầu đặt ra hiện nay đối với công nghệ số tại cơ sở là vận hành hiệu quả, bảo đảm an toàn dữ liệu và tạo ra lợi ích thực chất.

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu chia sẻ chủ đề “Báo động tin giả và giải pháp chống deepfake mạo danh”. Ảnh: BTC

Khi AI khiến mắt thấy, tai nghe chưa chắc là thật: Việt Nam cần làm gì?

Khi AI có thể giả mạo khuôn mặt, giọng nói và cả cuộc gọi video, những gì mắt thấy, tai nghe không còn đủ để xác nhận sự thật. Trước nguy cơ lừa đảo ngày càng tinh vi, Việt Nam cần kết hợp phát hiện deepfake, truy vết nguồn gốc và xây dựng cơ chế xác thực nội dung số, góp phần bảo vệ niềm tin số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.