Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Tunisia

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Tunisia, ông Hoàng Đức Nhuận đã có các buổi gặp gỡ và làm việc với nhiều bộ, ban ngành sở tại.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, nhằm tăng cường quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Tunisia, từ ngày 27/11 đến ngày 2/12 tại thủ đô Tunis, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Tunisia, ông Hoàng Đức Nhuận đã có các buổi gặp gỡ và làm việc với nhiều bộ, ban ngành sở tại như Vụ châu Á (Bộ Ngoại giao, Di cư và Người Tunisia ở nước ngoài), Vụ trưởng Vụ Hợp tác với các nước Arab và ASEAN (Bộ Thương mại và Phát triển xuất khẩu), Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Quan hệ đối ngoại (Bộ Công nghiệp, Năng lượng và Mỏ), Trung tâm Xúc tiến Xuất khẩu và Liên minh Công nghiệp, Thương mại và Thủ công Tunisia (UTIA). 

Chú thích ảnh
Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận làm việc với ông Ghazi Yacoub, Giám đốc phát triển thị trường, Trung tâm Xúc tiến Xuất khẩu Tunisia (CEPEX). Ảnh: TTXVN phát

Tại các cuộc gặp, hai bên đã có các buổi trao đổi và chia sẻ các thông tin về tình hình kinh tế và thương mại của mỗi nước, đồng thời điểm lại tình hình hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam và Tunisia trong thời gian qua, cũng như các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại và công nghiệp trong thời gian tới. 

Theo Tham tán Hoàng Đức Nhuận, trong khuôn khổ chuyến công tác lần này, Thương vụ Việt Nam đã trao dự thảo Bản ghi nhớ về hợp tác của Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam cho Trung tâm Xúc tiến xuất khẩu Tunisia (CEPEX) để tổ chức này nghiên cứu và sớm đi đến ký kết; phát danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam cho các doanh nghiệp hội viên của UTIA; mời các cơ quan, doanh nghiệp Tunisia tham dự trực tuyến Hội nghị quốc tế ngành thực phẩm Việt Nam (Vietnam Food Expo 2021).

Chú thích ảnh
Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận làm việc với ông Hammadi Koli, Phó Chủ tịch Liên minh Công nghiệp, Thương mại và Thủ công Tunisia (UTIA). Ảnh: TTXVN phát

Hai bên cũng nhất trí phối hợp tổ chức hội thảo doanh nghiệp giữa hai nước vào năm 2022, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham dự Diễn đàn kinh tế Pháp ngữ dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp vào tháng 11/2022 tại Tunisia, thường xuyên trao đổi thông tin về các sự kiện thương mại quốc tế lớn, cung cấp cơ hội kinh doanh, danh sách các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong các lĩnh vực thế mạnh của mỗi nước, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp thương mại phát sinh... Cũng trong thời gian ở Tunisia, đại diện Thương vụ còn đến dự Triển lãm quốc tế về bao bì, tiếp xúc với các doanh nghiệp sở tại và khảo sát hệ thống phân phối tại thủ đô của nước này như chuỗi siêu thị Monoprix, Carrefour...

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại giữa hai nước trong năm 2020 đạt 36,38 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất sang Tunisia số hàng hóa trị giá 25,72 triệu USD, chủ yếu là cà phê, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, dao cạo râu, vải sợi... Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Tunisia đạt 10,66 triệu USD gồm hải sản, hóa chất, máy móc thiết bị, chất dẻo, hàng dệt may, thức ăn gia súc và nguyên liệu...

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.