Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Trong 2 ngày (30/11 và 1/12), Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, kiểm tra công tác quản lý biên giới lãnh thổ tại tỉnh Đắk Lắk.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác Bộ Ngoại giao khảo sát, kiểm tra công tác quản lý biên giới lãnh thổ tại cột mốc biên giới số 43. 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới dài hơn 73 km tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia). Trên tuyến biên giới có 7 đồn biên phòng, đóng trên 4 xã biên giới của hai huyện Ea Súp và Buôn Đôn.

Trong hai ngày, đoàn công tác đã đi kiểm tra, khảo sát thực địa khu vực biên giới tại tỉnh Đắk Lắk và có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại buổi làm việc, Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian qua và tình hình công tác phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ ghi nhận, biểu dương thành tích và tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, nhất là nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, chủ động nắm chắc tình hình và xử lý tốt các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới, kịp thời tham mưu cho tỉnh Đắk Lắk về công tác phân giới cắm mốc.

Thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Nguyễn Minh Vũ yêu cầu, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk thảo luận, thống nhất với các cơ quan của tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) để triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hoàn thiện các bước cần thiết khác theo quy định nhằm sớm khai thông cặp cửa khẩu Đắk Ruê (Việt Nam) - Chi Miết (Campuchia). Đồng thời, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tham mưu và phối hợp với các lực lượng chức năng trong xử lý các vị trí cột mốc bị sạt lở nhằm bảo vệ sự ổn định, rõ ràng của đường biên giới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cần chú trọng giữ gìn mối quan hệ truyền thống hữu nghị, cũng như duy trì và phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia nhằm góp phần xây dựng đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia thành đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Dịp này, thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trao tặng 20 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ biên phòng tỉnh Đắk Lắk trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.