Vĩnh Long tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội

Chiều 30/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021) và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh và đại biểu tham dự buổi gặp mặt. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại buổi gặp mặt, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Lưu Thành Công ôn lại sự kiện lịch sử ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của đất nước diễn ra trên phạm vi cả nước, kể cả các vùng đang có chiến sự như Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Đồng thời, đó cũng là sự biểu thị khát vọng dân chủ của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong quá trình hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 14 khóa hoạt động, thông qua 5 bản Hiến pháp với nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ của đất nước.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng với sự phát triển của Quốc hội Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu và đóng góp thiết thực, hiệu quả trong công tác lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trên tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, với sự nỗ lực của mỗi đại biểu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đã góp phần vào sự thành công chung của các kỳ họp, các nhiệm kỳ, góp phần thực hiện tốt 3 chức năng cơ bản của Quốc hội: Công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện giám sát tối cao.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức các hội nghị, lấy ý kiến 72 dự án luật; tổ chức 222 cuộc tiếp xúc cử tri tham dự, qua đó, ghi nhận 3.431 ý kiến cử tri; tổ chức 17 cuộc giám sát chuyên đề; thực hiện tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có hơn 40 lượt phát biểu thảo luận về kinh tế - xã hội, xây dựng pháp luật tại tổ và hội trường; gần 120 ý kiến chất vấn bằng văn bản và 30 ý kiến chất vấn trực tiếp tại hội trường.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, Quốc hội Việt Nam đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, phát triển và thực hiện tốt 3 chức năng cơ bản. Theo đó, chức năng quyết định các vấn đề quan trọng nhất của đất nước của Quốc hội ngày càng thể hiện rõ nét. Đối với chức năng lập pháp, qua mỗi kỳ họp, số lượng luật sửa đổi, luật mới ra đời ngày càng nhiều hơn, chất lượng làm luật ngày càng cao hơn và đại biểu tham gia đóng góp xây dựng luật ngày càng trách nhiệm. Chức năng giám sát được thể hiện nổi bật, có nhiều đổi mới và sáng tạo như: Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng sôi nổi với nhiều ý kiến xác đáng; những vấn đề bức xúc của người dân được phản ánh kịp thời...

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu tỉnh Vĩnh Long không được chủ quan, lơ là, phải tiếp tục tập trung, kiên quyết hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.