Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) tới cán bộ chủ chốt của Đảng bộ.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Ảnh: Trí Dũng –TTXVN


Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đã bàn và quyết định những nội dung rất quan trọng liên quan đến sự phát triển của đất nước trong những năm tới.

Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu nắm vững tinh thần nội dung các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 đến cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương với những nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Hội nghị giới thiệu Kết luận về “Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và thực hiện nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế-xã hội, trọng tâm là 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng"; Nội dung cơ bản của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013; Nghị quyết về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong quá trình nghiên cứu, học tập Nghị quyết, các đại biểu được thông tin về thực trạng tình hình; những thành công cùng những hạn chế, yếu kém và những vấn đề đang đặt ra; xác định rõ nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra mục tiêu, quan điểm và hệ thống giải pháp thực hiện.


Hương Thủy


Ngành lao động, xã hội quán triệt Nghị quyết TW 8, khóa XI
Ngành lao động, xã hội quán triệt Nghị quyết TW 8, khóa XI

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN