Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba

Ngày 26/9, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tiếp ông Rodrigo Malmierca Diaz, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cộng hòa Cuba đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz. 

Thay mặt lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, bà Phan Thị Thắng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba tại Thành phố, trong bối cảnh mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, củng cố đã và đang phát triển tốt đẹp trên rất nhiều lĩnh vực. TP Hồ Chí Minh mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Cuba trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm để thiết thực củng cố, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Cuba.

Chia sẻ về phương hướng hợp tác giữa hai bên, bà Phan Thị Thắng cho rằng, trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh và Cuba cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phát triển du lịch; tăng cường các hoạt động giao lưu giữa sinh viên, tuổi trẻ Thành phố và Cuba; tăng cường hơn nữa hoạt động trao tặng học bổng cho sinh viên TP Hồ Chí Minh du học tại Cuba và sinh viên Cuba sang học tại Thành phố. TP Hồ Chí Minh cũng sẵn sàng phối hợp cùng Cuba triển khai các hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai bên; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, quản lý và phát triển khu công nghệ cao…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz. 

Cảm ơn Đảng, nhà nước, nhân dân Cuba đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, bà Phan Thị Thắng đề nghị Cuba chia sẻ cùng Thành phố kinh nghiệm hoạt động trong công tác khám chữa bệnh; phát triển y tế cộng đồng, sản xuất thuốc chữa bệnh… Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh sẵn sàng cùng Cuba đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết, củng cố tình đoàn kết hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố đã dành thời gian tiếp, ông Rodrigo Malmierca Diaz, Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cộng hòa Cuba cho rằng, mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Cuba và Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trên rất nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển. Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh sắp tới của Thủ tướng Cuba là một hoạt động thiết thực nhằm vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới. 

Đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của TP Hồ Chí Minh, ông Rodrigo Malmierca Diaz bày tỏ mong muốn Thành phố chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, quản lý các khu công nghệ cao, để Cuba có thể áp dụng trong quá trình phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Cuba cũng mong muốn đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp Cuba và doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh; chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh như y tế, nông nghiệp…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz. 

Cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã kịp thời giúp đỡ Cuba trong quá trình khắc phục hậu quả vụ cháy kho chứa dầu ở tỉnh Matanzas của Cuba hồi đầu tháng 8 vừa qua, ông Rodrigo Malmierca Diaz đánh giá cao, nhất trí với ý kiến của lãnh đạo Thành phố về phương hướng thúc đẩy các hoạt động kết nối, giao lưu tuổi trẻ; gia tăng hoạt động trao đổi học bổng sinh viên giữa Cuba và TP Hồ Chí Minh, để thế hệ trẻ có thêm sự hiểu biết, vun đắp di sản quý báu của hai nước là tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc.

Bài, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cuba nhằm tiếp tục vun đắp tình anh em
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cuba nhằm tiếp tục vun đắp tình anh em

Trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28/9 đến ngày 2/10 của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại La Habana về ý nghĩa và mục đích của chuyến thăm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN