Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga

Ngày 25/2, UBND TP Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (30/1/1950-30/1/2025).

Phát biểu chúc mừng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhấn mạnh, 75 năm qua, mối quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga đã được thử thách qua nhiều thăng trầm lịch sử và luôn phát triển mạnh mẽ theo thời gian. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn và vô giá mà nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong quá trình tái thiết, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Võ Văn Hoan, quan hệ chính trị Việt Nam - Liên bang Nga luôn có độ tin cậy cao, không ngừng được củng cố và đã nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2012. Các cột mốc phát triển của quan hệ song phương phản ánh sự tin cậy chính trị sâu sắc và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ đến quốc phòng, an ninh.

Hòa trong dòng chảy tốt đẹp của quan hệ song phương, TP Hồ Chí Minh là một địa phương đi đầu cả nước trong củng cố và tăng cường quan hệ với Liên bang Nga và các địa phương của Nga. Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 5 địa phương của Nga và triển khai nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác cụ thể như các chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo hai bên, chương trình đào tạo cho cán bộ Thành phố, các sự kiện xúc tiến kinh tế, du lịch, văn hóa giữa hai bên…

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cho rằng, mối quan hệ giữa Liên bang Nga với Việt Nam, trong đó có TP Hồ Chí Minh phát triển thuận lợi như hiện nay không chỉ ở ý chí, quyết tâm của lãnh đạo hai nước, nỗ lực của hai dân tộc mà còn nhờ vào vào những giá trị lịch sử chung, truyền thống, lòng tin chiến lược đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Trong nhiều năm tới, với sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, các thế mạnh bổ sung cho nhau, quan hệ Việt Nam, TP Hồ Chí Minh và Liên bang Nga sẽ sẵn sàng để đón nhận những bước đột phá mới tạo nên những kỳ tích mới trong quan hệ song phương.

Nhắc lại lịch sử quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam, ông Sadykov Timur Sirozhevich, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh cho biết, lịch sử đã chứng minh rằng cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam gắn liền chặt chẽ với Liên Xô trước kia, Liên bang Nga ngày nay. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Liên Xô đã hỗ trợ các loại thiết bị quân sự, vũ khí giúp quân và dân Việt Nam giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Các kỹ sư, chuyên gia Liên Xô đã giúp Việt Nam xây dựng nhà máy, cầu, hầm mỏ, nhà hát… góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của miền Bắc Việt Nam và sau năm 1975 là toàn bộ đất nước. Liên Xô đã tiếp nhận, đào tạo hàng nghìn sinh viên, công nhân Việt Nam, giúp họ trở thành nguồn nhân lực và cơ sở phát triển công nghiệp hóa của Việt Nam.

Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh Sadykov Timur Sirozhevich cho rằng, ký ức về con đường chung của nhân dân hai nước ngày nay là nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt - Nga, kể từ năm 2012 đã phát triển thành quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Lãnh đạo hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao và hoạt động hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại cũng đang ngày một phát triển tốt đẹp. Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước là dịp để hai bên hướng tới tương lai với sự tự tin, sẵn sàng cho những thành tựu mới, dự án chung mang lại lợi ích cho hai nước và toàn thế giới.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.