Đưa 30 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 13/12, tại tỉnh Oudomxay (U-đôm-xay), Bắc Lào, đã diễn ra lễ truy điệu, hồi hương 30 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ về với đất Mẹ Việt Nam.

Đây là đợt hồi hương và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ tại 6 tỉnh Bắc Lào đầu tiên trong mùa khô 2018-2019. 

Tham dự buổi lễ có Ban chỉ đạo 515 Quân khu 2, Đại diện Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào và 6 tỉnh Bắc Lào cùng đông đảo người dân, các cơ quan chính quyền, cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Oudomxay. 

Trong đợt quy tập lần này, đội quy tập hài cốt mộ liệt sĩ Quân khu 2 đã tìm thấy 30 bộ hài cốt liệt sĩ ở hai huyện Nga (Ngà) và huyện Xay, tỉnh Oudomxay, trong đó có 29 liệt sĩ được tìm thấy trong hai hang đá tại huyện Nga. Người dân địa phương cho biết trước đây các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu tại khu vực này và đã hy sinh sau khi cửa hang các chiến sĩ trú ẩn bị lấp do trúng đạn rốc-két của quân địch.

Trong không khí trang nghiêm, đại diện chính quyền 6 tỉnh Bắc Lào, người dân tỉnh Oudomxay, cộng đồng người Việt tại Oudomxay đã thành kính dâng hương, hoa bày tỏ lòng biết ơn và cùng nhau tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ lên đường về nước.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 cho biết trong giai đoạn mùa khô 2018-2019, đoàn Công tác đặc biệt của Quân khu 2 đã xác minh, kết luận được 145 thông tin về mộ liệt sĩ, trong đó đã tìm kiếm, cất bốc được 30 bộ hài cốt liệt sĩ; khẳng định có được kết quả trên ngoài sự phối hợp chặt chẽ của Ban chỉ đạo công tác đặc biệt hai nước Việt  Nam – Lào, còn có sự giúp đỡ, tạo điều kiện hết lòng của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể và tình nghĩa của nhân dân 6 tỉnh Bắc Lào. 

Thay mặt cán bộ chiến sĩ Quân khu 2, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn đã chân thành cảm ơn Lãnh đạo, chính quyền, Bộ Chỉ huy quân sự, Sở Lao động và Phúc lợi xã hội và nhân dân 6 tỉnh Bắc Lào đã luôn tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ to lớn để giúp Đội quy tập hoàn thành nhiệm vụ được giao; cảm ơn chính quyền và nhân dân Udomsay đã hỗ trợ tổ chức Lễ tưởng niệm và tiễn đưa các liệt sĩ một cách trọng thể, trang nghiêm và thắm tình đồng chí, anh em.

Theo kế hoạch, lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ sẽ được tổ chức trong ngày 14/12 tại nghĩa trang Tông Khao, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Được thành lập từ năm 1994, với nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại 6 tỉnh Bắc Lào, đến nay, đoàn công tác đặc biệt của Quân khu 2 đã xác minh, kết luận được 3.518 thông tin về mộ liệt sĩ và đã tìm kiếm, cất bốc và đưa được về nước 1.698 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 123 liệt sĩ có đầy đủ thông tin.

Phạm Kiên – Xuân Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.