Đảng ủy Công an Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ 

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. 

Đến dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; cùng đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an…

Buổi Lễ đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định bổ sung Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 9 đồng chí; Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định bổ sung Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an vào Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an được chỉ định bổ sung vào Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và các đồng chí lần đầu được chỉ định bổ sung tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các đồng chí được chỉ định bổ sung vào Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ của mình để phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết một lòng, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đổi mới các mặt công tác Công an. Đồng thời, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động; phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; cùng giúp đỡ nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực sự là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sỹ học tập và noi theo. Đồng thời, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trên từng lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, chỉ đạo xây dựng các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Công an Trung ương cần xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện và đề ra những giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, nhấn mạnh, trước tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước ngày càng nặng nề, phức tạp, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước, nhân dân tin tưởng, giao phó. Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện tốt, hiệu quả Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đi nhanh vào trong những lĩnh vực cần thiết. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính mong muốn, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả với các Ban của Đảng, trong đó có Ban Tổ chức Trung ương để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Ngay sau Lễ công bố, Đảng ủy Công an Trung ương đã tiến hành Phiên họp để thống nhất Chương trình làm việc toàn khóa và một số vấn đề quan trọng khác.

TTXVN/Báo Tin tức
Công tác cán bộ là khâu then chốt trong cải cách hành chính
Công tác cán bộ là khâu then chốt trong cải cách hành chính

Công tác cán bộ chính là khâu then chốt, tạo đột phá trong việc cải cách thủ tục hành chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN