Biên đội tàu thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Hải Phòng

Chiều 29/2, tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã tiếp xã giao các thành viên Biên đội tàu thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản do Đại tá Yanagihara Makoto, Chỉ huy trưởng Biên đội tàu huấn luyện số 1 làm Trưởng đoàn.

Chú thích ảnh
Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân tặng hoa chào đón Chỉ huy Biên đội cùng các sĩ quan, thủy thủ Nhật Bản tới thăm TP Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường bày tỏ vui mừng đón đoàn đến thăm thành phố Cảng, đồng thời khẳng định chuyến thăm của đoàn tại Hải Phòng trong bối cảnh hai nước mới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới (27/11/2023). Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và lực lượng hải quân hai nước nói riêng.

Giới thiệu khái quát về Hải Phòng, ông Hoàng Minh Cường cho biết đây là thành phố lớn thứ 3 của Việt Nam, có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ chính ra biển của khu vực phía Bắc Việt Nam. Thành phố sở hữu cảng nước sâu và được quy hoạch là 1 trong 2 cảng cấp đặc biệt của Việt Nam. Hải Phòng là một trong số ít địa phương hội tụ đủ 5 loại hình giao thông quan trọng gồm: đường bộ, đường biển, đường sắt, đường thủy, đường hàng không. Định hướng phát triển kinh tế Hải Phòng bám sát vào 3 trụ cột chính: Công nghiệp công nghệ, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại. 

Chú thích ảnh
Biên đội tàu huấn luyện của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Hải Phòng hiện có quan hệ hợp tác, kết nghĩa với 6 địa phương của Nhật Bản. Các hoạt động trao đổi đoàn các cấp giữa Hải Phòng và các địa phương, đối tác Nhật Bản được diễn ra khá thường xuyên, góp phần tích cực trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa các bên. Gần đây nhất, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố đến thăm, làm việc tại Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác và thu hút đầu tư từ đối tác, địa phương của Nhật Bản.

Thành phố hiện có 14 khu công nghiệp với hơn 800 dự án FDI từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng số vốn đầu tư trên 24 tỷ USD. Nhật Bản hiện đứng thứ 3 về số dự án (144 dự án) và đứng thứ 2 về số vốn (4,1 tỷ USD) trong số 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Hải Phòng. Các doanh nghiệp Nhật Bản luôn đi đầu trong áp dụng công nghệ cao, an toàn với môi trường; chấp hành nghiêm các quy định, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh...

Chú thích ảnh
Biên đội tàu huấn luyện của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Về trao đổi thương mại, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu giữa thành phố Hải Phòng - Nhật Bản qua cửa khẩu cảng Hải Phòng đạt 3,15 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 1,77 tỷ USD. Trong 10 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 1,1 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ thực hiện các dự án ODA, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững của thành phố Hải Phòng. Nhật Bản cũng triển khai các dự án phi chính phủ nước ngoài do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện liên quan đến nâng cao sức khỏe cho người dân, phòng, chống các bệnh liên quan đến lối sống tại thành phố...

Đại tá Yanagihara Makoto và các thành viên cảm ơn lãnh đạo thành phố Hải Phòng về sự đón tiếp trọng thị. Bày tỏ vui mừng khi nghe Phó Chủ tịch UBND thành phố giới thiệu những tiềm năng nổi trội về phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng, Đại tá Yanagihara Makoto chia sẻ, hành trình huấn luyện lần này của biên đội tàu huấn luyện gồm tàu khu trục trực thăng Suzunami và tàu hộ vệ Shimakaza thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản tới 3 quốc gia, trong đó Hải Phòng - Việt Nam là điểm cuối của hành trình. Qua đó, các sĩ quan, thủy thủ cùng các thực tập sinh sẽ hiểu biết thêm về lịch sử, văn hoá và con người của các nước đoàn dừng chân. Việt Nam được biết đến là điểm đến lý tưởng của khách du lịch quốc tế, trong đó có Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Biên đội tàu huấn luyện của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cùng các lực lượng Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Biên đội tàu huấn luyện thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thực hiện chuyến thăm, chào xã giao lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Vùng 1 Hải quân Việt Nam; sĩ quan, thủy thủ tàu tham quan di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương và các hoạt động khác từ ngày 29/2 - 2/3/2024.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Giao lưu thắt chặt tình đoàn kết giữa lực lượng Hải quân Việt Nam, Singapore
Giao lưu thắt chặt tình đoàn kết giữa lực lượng Hải quân Việt Nam, Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, chiều tối 12/10, trên tàu buồm Lê Quý Đôn của Hải quân Việt Nam đang có mặt tại căn cứ hải quân Changi, Singapore, đã diễn ra buổi giao lưu hữu nghị giữa lực lượng hải quân Việt Nam và Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN