Hai tàu hải quân New Zealand thăm hữu nghị Việt Nam

Trưa 24/9, hai tàu hải quân New Zealand gồm tàu hộ vệ tên lửa HMNZS Te Mana và tàu tiếp tế HMNZS Aotearoa do Chuẩn Đô đốc James Gilmmour, Tư lệnh Liên quân New Zealand dẫn đầu đã cập Cảng quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam trong 5 ngày.
Chú thích ảnh
Nữ chiến sỹ hải quân Việt Nam tặng hoa chào mừng Chuẩn Đô đốc James Gilmmour, Tư lệnh Liên quân New Zealand.

Chuẩn Đô đốc James Gilmmour, Tư lệnh Liên quân New Zealand cho biết, chuyến thăm của hai tàu hải quân New Zealand đến Việt Nam diễn ra sau chuyến thăm thành công của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới New Zealand vào tháng 7/2023. Chuyến thăm lần này là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác sâu sắc giữa New Zealand và Việt Nam, góp phần thắt chặt mối quan hệ quốc phòng cũng như giữa nhân dân hai nước. NewZealand cam kết hợp tác quốc phòng với Việt Nam trên cơ sở thượng tôn pháp luật quốc tế và các quy định dựa trên luật lệ về tự do hàng hải và tin tưởng việc phát triển và mở rộng quan hệ song phương giữa hai nước sẽ góp phần duy trì an ninh khu vực.

Chú thích ảnh
Thượng tá Lê Anh Hoài, Lữ đoàn phó Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đón Chuẩn Đô đốc James Gilmmour, Tư lệnh Liên quân New Zealand.

“Thủy thủ đoàn của hai tàu HMNZS Te Mana và HMNZS Aotearoa rất vui mừng được đến thăm Việt Nam. Họ rất háo hức được tìm hiểu về văn hóa và con người Việt Nam, cũng như chia sẻ một chút văn hóa “Kiwi” tới các bạn Việt Nam”- Tư lệnh Liên quân New Zealand, Chuẩn Đô đốc James Gilmour cho biết.  

Chú thích ảnh
Tàu hộ vệ tên lửa HMNZS Te Mana cập Cảng quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, New Zealand và Việt Nam thường xuyên trao đổi thông tin và thúc đẩy hợp tác qua cơ chế Đối thoại chiến lược quốc phòng thường niên và đối thoại chính sách quốc phòng thường niên, cũng như trong các khuôn khổ đa phương như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).

Chú thích ảnh
Tàu tiếp tế HMNZS Aotearoa, con tàu lớn nhất của hải quân New Zealand cập Cảng quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.


Trong thời gian 5 ngày lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn sĩ quan và thủy thủ sẽ tham gia nhiều hoạt động, bao gồm các buổi giao lưu, gặp gỡ giữa hải quân hai nước, giao hữu thể thao và các hoạt động cộng đồng. Hai tàu của hải quân New Zealand cũng sẽ tham gia diễn tập sa bàn với Bộ Tư lệnh Vùng 2 của Hải quân Việt Nam về các quy tắc ứng xử trong các cuộc gặp trên biển.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thủy thủ đoàn tàu HMNZS Te Mana và HMNZS Aotearoa biểu diễn tiết mục văn nghệ dân tộc truyền thống.

Tàu hộ vệ tên lửa HMNNZS Te Mana mang số hiệu F111 dài 118m, rộng 14,8m, mớn nước 6,2m, lượng giãn nước 3.660 tấn, có tốc độ tối đa hơn 50km/giờ, phạm vi hoạt động hơn 11.000km. Thủy thủ đoàn gồm 174 người, do Trung tá John Mc Queen chỉ huy.

Vũ khí chính của HMNNZS Te Mana là pháo hạm đa năng Mark 45 cỡ nòng 127mm; hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) Mark 41; tổ hợp pháo phòng không tầm gần MK-15 Phalanx. HMNNZS Te Mana mang theo máy bay trực thăng hải quân SH 2G Super Seasprite. Năm 2022, HMNNZS Te Mana được trang bị thêm hệ thống quản lý chiến đấu mới, radar mới, cảm biến phát hiện điện tử, hệ thống tên lửa tự vệ...

Chú thích ảnh
Chuẩn Đô đốc James Gilmmour (ngoài cùng bên phải), Tư lệnh Liên quân New Zealand và hai thuyền trưởng tàu HMNZS Te Mana và HMNZS Aotearoa trong buổi họp báo trên tàu MNZS Te Mana.

Tàu tiếp tế HMNZS Aotearoa mang số hiệu A11, được đưa vào sử dụng năm 2020 là tàu chiến lớn nhất của hải quân New Zealand. Tàu HMNZS Aotearoa có chiều dài 173 m, chiều rộng 24,5 m, lượng mớn nước 8,5 mét, lượng giãn nước 25.000 tấn, tốc độ tối đa 37km/h và tầm hoạt động gần 12.000 km. Biên chế 96 người, do Trung tá David Barr chỉ huy.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự lễ đón hai tàu hải quân New Zealand chụp ảnh lưu niệm.

Tàu HMNZS Aotearoa có thể mang theo 22 container 20 feet, 9.500 tấn nhiên liệu hàng không và hàng hải; có hệ thống sản xuất nước ngọt công suất cao. Đặc biệt, tàu HMNZS Aotearoa được thiết kế để tác chiến trong môi trường nhiệt độ thấp, nước đóng băng như tại các vùng Cực.

Bài và ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.